Trùm ma tuý ở Lóng Luông đã bị bắt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau 11 năm trốn truy nã, vào khoảng hồi 8h30 ngày 13-1, Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh, Công an huyện Mộc Châu, tiểu đoàn 2 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc đã bắt giữ thành công 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Đối tượng Sồng A Khai

Đối tượng Sồng A Khai

Đối tượng Sồng A Khai (tên gọi khác là Sùng A Khai (SN 1977), trú tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ bị bắt theo Quyết định truy nã số 2 ngày 22/5/2012 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trong quá trình bắt giữ, dẫn giải Sồng A Khai, người nhà đối tượng và một số người dân ở bản Co Tang đã có hành vi chống đối lực lượng Công an, dùng đá ném vào người và xe, dùng gậy đánh khiến đồng chí Công an huyện Vân Hồ bị thương nhẹ và làm hư hỏng gương chiếu hậu xe đặc chủng của lực lượng Công an.

Cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, xử lý các hành vi chống người thi hành công vụ, huỷ hoại tài sản công của người liên quan.