Trục xuất 5 đối tượng người nước ngoài trộm cắp trên xe chở tiền

(ANTĐ) - Hôm qua 1-5, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, tiến hành trục xuất 5 đối tượng đều mang quốc tịch Indonesia ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, vì phạm tội trộm cắp tài sản.

Trục xuất 5 đối tượng người nước ngoài trộm cắp trên xe chở tiền

(ANTĐ) - Hôm qua 1-5, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, tiến hành trục xuất 5 đối tượng đều mang quốc tịch Indonesia ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, vì phạm tội trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị trục xuất gồm Andy Trisaputra, Firdaus Sohar, Muhammad Nur, Hairul và Rudi Hamid, đều mang quốc tịch Indonesia, nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, vào đầu năm 2008, trên địa bàn thành phố liên tiếp xảy ra những vụ trộm cắp tiền của khách giao dịch tại các ngân hàng.

Thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm rất tinh vi. Chúng “tăm tia” các xe ôtô chở tiền đi từ ngân hàng ra đường và bám theo. Đến các nút giao thông có đèn đỏ, bọn tội phạm dùng bàn chông tự chế bằng đinh nhọn cắm vào đế dép xốp đặt dưới bánh sau xe ôtô làm thủng lốp.

Sau đó, chúng chờ khi lái xe phát hiện sự cố và dừng lại thay lốp để thực hiện hành vi trộm cắp. Sau một thời gian kiên trì theo dõi, các chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội phát hiện ổ nhóm tội phạm này đều mang quốc tịch Indonesia.

Hộ chiếu của 5 đối tượng bị trục xuất
Hộ chiếu của 5 đối tượng bị trục xuất

Ngày 27-3-2008, các chiến sỹ công an đã tổ chức mật phục, phát hiện nhóm tội phạm trên bám theo xe ôtô chở tiền do anh Trần Việt Tiến, ở TP Bắc Giang điều khiển, vừa rút tiền từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở số 2 Láng Hạ, quận Đống Đa ra.

Sau đó, các đối tượng đã dùng bàn chông tự tạo làm thủng lốp xe ôtô chở tiền. Tuy nhiên, do trên xe ôtô vẫn có người và vị trí bị xịt lốp xe gần trụ sở CAP Trung Liệt, quận Đống Đa, nên các đối tượng không thực hiện được hành vi trộm cắp tài sản. 16h cùng ngày, các đối tượng đã bị Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội triệu tập để làm rõ. Qua đấu tranh, chúng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Mở rộng vụ án, cơ quan công an đã làm rõ ngày 15-1-2008, Andy Trisaputra và một đối tượng mang quốc tịch Indonesia khác là Saputra (đã xuất cảnh khỏi Việt Nam từ ngày 25-1-2008) gây ra một vụ trộm cắp tiền với thủ đoạn tương tự.

Trước khi rời Việt Nam 1 ngày, Saputra và Andy Trisaputra đã gây tiếp một vụ trộm cắp tài sản trên xe ôtô chở tiền của các chị Trần Ngọc Yến, Nguyễn Thị Hợp và Đỗ Thảo Hương, vừa rời một chi nhánh ngân hàng ở số 2 phố Ngô Quyền về đến trước số nhà 154 phố Nguyễn Khoái (Hà Nội).

Sau khi dùng bàn chông làm thủng lốp xe ôtô của các chị Yến, Hợp và Hương, 2 đối tượng trộm cắp đã lợi dụng lúc chủ xe thay lốp ôtô, đột nhập lên xe trộm cắp 340 triệu đồng. Sau đó, chúng đổi tiền Việt Nam ra đôla Mỹ chia nhau tiêu xài. Ngày 25-1-2008, 2 đối tượng xuất cảnh về Indonesia.

Ngày 23-3-2008, Andy Trisaputra cùng 4 đối tượng Firdaus Sohar, Muhammad Nur, Hairul và Rudi Hamid nhập cảnh vào Việt Nam để tiếp tục trộm cắp tài sản, đã bị lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội phát hiện, làm rõ thủ đoạn phạm tội và trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Hà Trang