Trưa 13-9 Hà Nội thêm 15 ca Covid-19, một ca dương tính ở ổ dịch cũ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Qua xét nghiệm trong buổi sáng nay, tính đến 12h trưa, Hà Nội đã phát hiện thêm 15 ca Covid-19 mới, trong đó có 1 ca tái ghi nhận ở ổ dịch cũ đã được kiểm soát...
Tiêm chủng cho người dân ở xã Viên An, Ứng Hòa - nơi vừa ghi nhận 1 ca dương tính

Tiêm chủng cho người dân ở xã Viên An, Ứng Hòa - nơi vừa ghi nhận 1 ca dương tính

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, 15 bệnh nhân mới phân bố tại: Thanh Xuân (6) , Đan Phượng (2), Hai Bà Trưng (2), Thanh Trì (2), Hoàng Mai (1), Ứng Hòa (1), Thường Tín (1). 11/ 15 ca bệnh thuộc chùm sàng lọc ho, sốt cộng đồng; 4 ca còn lại liên quan yếu tố người đi về từ TP HCM.

Đáng chú ý, trong 15 ca mắc mới vào trưa nay có 01 ca phát hiện tại khu vực ổ dịch cũ đã được kiểm soát. Bệnh nhân là Đ.V.H., nam, sinh năm 1967, địa chỉ ở Viên An, Ứng Hòa. Dịch tễ: BN sống trong khu vực ổ dịch cũ. Ngày 12/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Theo nguồn tin của ANTĐ, trước đó vào ngày 8-9, người bệnh này có đi tiêm vaccine Covid-19 tại Trạm Y tế xã. Ngay sáng nay, xã Viên An đã tổ chức xét nghiệm lại cho toàn bộ những người đã đi tiêm chủng cùng ngày với F0.

Toàn bộ 14 ca bệnh còn lại đều được ghi nhận ở khu cách ly. Trong đó, 5 bệnh nhân ở phường Thanh Xuân Trung, 1 bệnh nhân ở phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân); một người đang cách ly tại Bệnh viện CATP Hà Nội; 2 người ở Trương Định (Hai Bà Trưng) đang cách ly ở Học viện Nông nghiệp...

Bốn bệnh nhân liên quan TP HCM gồm: T.A.T, Nam, sinh năm 1996; T.V.C, Nam, sinh năm 1999 (cả 2 cùng ở Thọ An, Đan Phượng, từ TP.HCM về Hà Nội ngày 06/9); L.H.L, Nam, sinh năm 2000, địa chỉ ở Giáp Bát, Hoàng Mai - là F1 của BN N.T.M; T.N.T., Nam, sinh năm 1995, địa chỉ ở Tô Hiệu, Thường Tín, từ TP Hồ Chí Minh về Hà Nội ngày 4/9.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) đến trưa nay là 3.817 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.595 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.222 ca.