Trông xe miễn phí cho người dân tham gia trải nghiệm tàu điện Cát Linh - Hà Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trước việc hàng chục nghìn người dân đến trải nghiệm hoạt động của tàu điện trên cao, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông mỗi ngày, các đơn vị chức năng đã tổ chức bố trí bãi trông giữ xe miễn phí cho người dân tại một phần mặt bằng Nhà ga Cát Linh và hè phố Hào Nam, quận Đống Đa.

Ngay sau khi tàu điện chạy tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đi vào chạy thử miễn phí từ 9h ngày 6-11, rất đông người dân Thủ đô đã đến nhà ga để trải nghiệm. Trong 2 ngày đầu, số người dân đến trải nghiệm tăng đột biến tới hàng chục nghìn người, xuất hiện tình trạng “ùn tắc” và không có nơi trông giữ phương tiện cho nhân dân. Thời điểm này, ban quản lý nhà ga chưa bố trí sắp xếp chỗ trông giữ phương tiện cho nhân dân, quanh ga Cát Linh không có điểm trông xe đạp, xe máy theo quy định.

Người dân đến trải nghiệm tàu điện Cát Linh - Hà Đông

Người dân đến trải nghiệm tàu điện Cát Linh - Hà Đông

Do nguyên nhân khách quan và nhu cầu thực tế của nhân dân đã xảy ra tình trạng để xe bừa bãi xung quanh khu vực nhà ga và một số người dân trông xe tự phát. Công an phường Cát Linh đã triển khai tối đa lực lượng để giải quyết đồng thời báo cáo đề xuất lãnh đạo Công an quận Đống Đa, UBND phường.

Được sự chỉ đạo của cấp trên, Công an phường Cát Linh đã triển khai đặt nhiều barie chốt chặn tại các điểm chưa được sử dụng để ra vào nhà ga, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự từ 5h sáng đến 23h đêm.

Công an phường Cát Linh tuần tra đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực nhà ga Cát Linh

Công an phường Cát Linh tuần tra đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực nhà ga Cát Linh

Ngay trong chiều 7-11, các đơn vị liên ngành, Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Đội Thanh tra giao thông quận, phòng quản lý đô thị UBND quận Đống Đa và UBND phường Cát Linh, Công an phường Ô Chợ Dừa đã phối hợp tập trung giải quyết trật tự đô thị, tình trạng để xe sai quy định và người dân trông xe tự phát được xử lý nghiêm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt trường hợp trông giữ xe trái phép, phạt 2,5 triệu đồng.

Các đơn vị chức năng bố trí bãi trông giữ xe miễn phí cho nhân dân đến trải nghiệm tàu điện

Các đơn vị chức năng bố trí bãi trông giữ xe miễn phí cho nhân dân đến trải nghiệm tàu điện

Cùng ngày 7-11, Sở Giao thông vận tải đã chủ trì họp với các đơn vị liên ngành rút kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời điểm tạm vận hành miễn phí tuyến tàu điện này. Tại cuộc họp, Công an phường Cát Linh và UBND phường đã có ý kiến đề nghị Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội bố trí một phần diện tích trong tầng 1 nhà ga để làm nơi trông giữ xe đạp, xe máy phục vụ nhân dân đi tàu.

Ngay sau đó, các đơn vị đã thống nhất việc tổ chức trông giữ xe cho người dân tại tầng 1 nhà ga và hè phố Hào Nam đến hết 24h ngày 14-11.

Từ tối 7-11 cho đến nay, người dân đến đi thử tàu điện Cát Linh - Hà Đông đã được gửi xe miễn phí, không diễn ra tình trạng trông giữ xe sai quy định.

Cần chủ động phương án sát hợp thực tế

Địa bàn quận Đống Đa có 4 điểm đón trả khách thuộc tuyến tàu điện trên cao Cát Linh - Hà Đông, trong đó điểm Cát Linh có quy mô nhất. Trước hiện tượng đông người, phương tiện cùng đến điểm Cát Linh ngay thứ 7 vừa qua, quận và Sở GTVT đã chủ động mời đơn vị hữu trách làm việc, trước mắt đưa ra giải pháp bố trí trông xe miễn phí trong thời gian tàu điện không thu phí vé của người dân.

Tôi được biết, tất cả các điểm đón trả khách của tàu điện Cát Linh - Hà Đông đều không thiết kế, bố trí nơi trông giữ phương tiện cá nhân. Đây sẽ là vấn đề đặt ra "thách thức" với các địa bàn, bởi thói quen của người dân ngay cả khi sử dụng phương tiện công cộng vẫn sẽ di chuyển đến - đi bằng xe cá nhân. Điều này đòi hỏi có sự tính toán và phương án sát hợp thực tế, tránh hình thành hệ lụy ảnh hưởng an ninh, trật tự quanh khu vực các điểm đón - trả, nhà ga trên toàn tuyến.

(Ông Lê Kế Việt - Phó trưởng phòng Quản lý đô thị quận Đống Đa)