Trọng tài Võ Minh Trí bị CĐV Hải Phòng đánh tím mặt

ANTĐ - Sau khi bắt xong trận CS.ĐT – V.HP, trên đường từ Đồng Tháp trở về TP.HCM, xe tổ trọng tài bị xe CĐV Hải Phòng chặn lại. Trọng tài FIFA Võ Minh Trí bị một nhóm CĐV Hải Phòng đánh tơi tả.

Khoảng 18h chiều 13-5, một nhóm CĐV hơn 10 người của Hải Phòng tụ tập trước cổng sân để chờ trọng tài Võ Minh Trí ra “hỏi tội” vì cho rằng đội nhà bị bắt ép, nhất là trong tình huống phạt thẻ đỏ thủ môn Đậu Ngọc Tân và Đinh Tiến Thành dẫn tới đội bóng của họ thua Đồng Tháp 0-3.

Khoảng hơn 19h, xe của tổ trọng tài và BTC giải được cánh sát hộ tống an toàn ra khỏi địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Nhóm CĐV Hải Phòng trên sân Cao Lãnh chiều 13-5

Đến 22h15, khi qua trạm thu phí cao tốc Trung Lương vài trăm mét (thuộc địa bàn huyện Bình Chánh TP HCM), xe tổ trọng tài dừng lại đi vệ sinh bên đường. Cùng lúc này 2 xe 16 chỗ chở CĐV Hải Phòng ập tới, chặn đầu chặn cuối xe tổ trọng tài.

Từ xe CĐV Hải Phòng, khoảng 5-6 người nhảy xuống xe, xông tới dùng tay đánh hội đồng trọng tài Võ Minh Trí. Các giám sát, trợ lý và thành viên BTC có mặt trên xe, trong đó có cả Trưởng BTC giải Trần Duy Ly ra sức căn ngăn.

Sự việc xảy ra khoảng 15 phút thì nhóm CĐV Hải Phòng lên xe bỏ đi, để lại trọng tài Võ Minh Trí với nhiều vết bầm tím trên người.

Sau khi sự cố xảy ra, đoàn đã về tới TP HCM an toàn. Trao đổi với báo chí, trọng tài Võ Minh Trí từ chối cung cấp thêm thông tin, bởi “quá mệt sau sự cố và chỉ muốn nghỉ ngơi”.

Trọng tài Trí bị cầu thủ Hải Phòng phản ứng và rượt đuổi trên sân

Cựu Chủ tịch HĐ trọng tài Nguyễn Văn Mùi có mặt trên xe chở tổ trọng tài tối qua kể lại: “Thấy tình hình nguy hiểm, các trọng tài và giám sát cùng cả Trưởng BTC giải Trần Duy Ly đã vào xe, khóa cửa. Tuy nhiên, khi người lái xe đi báo công an, thì đã 2 CĐV đã vào được bằng cửa của lái xe và liên tục chửi bới, đấm đá về phía trọng tài Trí. Bên ngoài xe, nhóm CĐV còn lại cũng tấn công bằng đất, đá vào xe và tiếp tục chửi bới. May mà hôm qua nhóm CĐV đó đã không có vũ khi trong tay, nếu như họ tấn công có vũ khí không biết lúc này chúng tôi sẽ ra sao”.

Việc CĐV Hải Phòng tấn công tổ trọng tài không còn nằm trong phạm vi trận đấu, mà có liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật. Ngay sau sự việc, Trưởng BTC giải Trần Duy Ly đã bay ra Hà Nội và sẽ có cuộc họp gấp với các bộ phần liên quan để có hướng xử lý sớm vụ việc.