Trọng tài ngoại đầu tiên cầm còi tại V-League từng 2 lần bắt chính trận đấu có ĐTVN

ANTĐ - Tin từ VFF cho biết, trọng tài cấp FIFA Sato Ryuji người Nhật Bản sẽ trở thành cây còi ngoại đầu tiên trong lịch sử được mời cầm cân nảy mực tại V-League.

Trọng tài Sato Ryuji (cầm bóng) sẽ là cây còi ngoại đầu tiên điều hành
một trận đấu tại V-League

Vào thời điểm cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2014 đang ngày càng trở nên nóng bỏng với những diễn biến khó lường, Ban trọng tài VFF đã quyết định mời một số cây còi đến từ J-League 1 tham gia điều hành các trận đấu quan trọng. Trọng tài ngoại đầu tiên sẽ xuất hiện trên sân cỏ V-League đã được xác định là Sato Ryuji.

Cây còi người Nhật Bản này khá có duyên với bóng đá Việt Nam tại các đấu trường khu vực cũng như châu lục. Chính ông Sato Ryuji là người đã mạnh tay tặng trung vệ Phước Vĩnh một chiếc thẻ đỏ trực tiếp ngay ở phút thứ 7 trong trận đấu giữa ĐT UAE và ĐTVN tại vòng loại Asian Cup 2015 hồi tháng 11/2013. Việc mất người quá sớm khi đó đã khiến ĐTVN vỡ trận và phải nhận thất bại 0-5 trước đội chủ nhà.

Trước đó, tại vòng bảng AFF Cup 2012, ông Sato Ryuji cũng là người cầm cân nảy mực cho cuộc thư hùng giữa ĐT Thái Lan và ĐTVN. Tại trận đấu này, ĐTVN để thua với tỷ số 1-3.

Ngoài ra, ông Sato Ryuji còn cầm còi trận đấu giữa ĐT U19 VN và ĐT U19 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ vòng loại U19 châu Á 2012. Gần đây nhất, ông Sato Ryuji điều hành một trận đấu có đại diện của bóng đá Việt Nam là trận Semen Padang gặp SHB Đà Nẵng tại vòng 1/8 AFC Cup 2013.

Trưởng Ban trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi cho biết, trọng tài Sato Ryuji sẽ được bố trí cầm còi trận đấu bù vòng 16 V-League 2014 giữa B.Bình Dương và Thanh Hoá, diễn ra vào chiều ngày 12/6 tới trên sân Gò Đậu. Tiếp đó, một trọng tài khác người Nhật Bản là ông Toma Masaaki sẽ được mời sang điều khiển trận đấu giữa B.Bình Dương và Hà Nội T&T tại vòng 18 ngày 17/6.

Ngoài ra, Ban trọng tài VFF cũng tính toán sẽ bố trí thêm một trọng tài ngoại nữa cầm còi trận đấu giữa Hà Nội T&T và Thanh Hoá ở vòng  24- vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Nhiều khả năng sẽ vẫn là “còi” Nhật thay vì “còi” Australia như kế hoạch ban đầu.

Được biết, VPF sẽ lo toàn bộ chi phí di chuyển và ăn ở cho các trọng tài ngoại sang làm nhiệm vụ, kèm theo khoản tiền tiêu vặt 100 USD/ngày cho mỗi người.