“Trong năm 2023, phấn đấu 100% Công an xã có trụ sở mới”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trao đổi với PV ANTĐ, ông Trương Văn Học – Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm, Hà Nội nhấn mạnh: lãnh đạo Huyện quyết tâm t rong năm 2023, phấn đấu 20/20 (=100%) Công an xã sẽ có trụ sở mới.

Như ANTĐ thông tin, ngày 29-11 vừa qua, CATP Hà Nội phối hợp cùng UBND huyện Gia Lâm và cấp ủy, chính quyền cơ sở đã khởi công xây dựng trụ sở mới đối với Công an 7 xã Phù Đổng, Yên Viên, Đình Xuyên, Dương Hà, Kim Sơn, Kiêu Kỵ và Bát Tràng. Mỗi trụ sở có diện tích sàn xây dựng 895m2 và đầy đủ các phòng chức năng bảo đảm theo tiêu chuẩn, đáp ứng công tác ứng trực, chuyên môn và phục vụ nhân dân tốt nhất.

Bảy trụ sở Công an xã đã được khởi công hôm 29-11 vừa qua

Bảy trụ sở Công an xã đã được khởi công hôm 29-11 vừa qua

Theo ghi nhận đến thời điểm hiện tại, huyện Gia Lâm là một trong những địa phương đầu tiên ở Hà Nội mà cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở đã hết sức quan tâm; đầu tư để triển khai xây dựng đồng bộ 7 trụ sở Công an xã. Và trong câu chuyện với PV ANTĐ, ông Trương Văn Học – Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm còn bày tỏ, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện thống nhất chủ trương, quyết tâm trong năm 2023, phấn đấu 20/20 (=100%) Công an xã sẽ có trụ sở mới.

Ông Trương Văn Học chia sẻ, từ khoảng năm 2019, khi Bộ Công an, CATP Hà Nội triển khai thí điểm mô hình Công an chính quy đảm nhiệm chức dang Công an xã, lãnh đạo huyện Gia Lâm, bên cạnh việc nhận thức rõ sự cần thiết, cấp thiết của chủ trương lớn ấy; còn thấy được những thiếu thốn về cơ sở vật chất, làm việc, chiến đấu, phục vụ nhân dân…của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ gần dân, sát dân nhất này. “Tất cả trụ sở đều là ở nhờ, mượn tạm, khó khăn và thiếu thốn đủ đường, nhưng cán bộ, chiến sỹ đều cố gắng”, ông Học nhớ lại.

Phó Chủ tịch Trương Văn Học chia sẻ chủ trương, cách làm của huyện Gia Lâm trong đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã

Phó Chủ tịch Trương Văn Học chia sẻ chủ trương, cách làm của huyện Gia Lâm trong đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã

Phó Chủ tịch Trương Văn Học cho biết, để có “sự khởi đầu” ngày 29-11 vừa qua, trong khoảng 2 năm, các ngành chức năng của huyện đã phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm cùng các cơ quan hữu quan để tiến hành khảo sát, lập phương án đầu tư xây dựng. Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, huyện đã có nhiều văn bản báo cáo và tổ chức các cuộc họp, làm việc với CATP, các Sở, ngành liên quan, các cơ quan của Bộ Công an để thống nhất thỏa thuận vị trí, quy mô, nguồn vốn đầu tư xây dựng. “Các dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an các xã, thị trấn thuộc nhiệm vụ đầu tư xây dựng của Bộ Công an. Tuy nhiên để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, UBND huyện đã chủ động trình HĐND huyện và báo cáo UBND Thàh phố, xin ý kiến Bộ Công an chấp thuận chủ trương cho phép sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện để đầu tư xây dựng”, ông Học chia sẻ về quan điểm, cách làm mang tính đột phá của Gia Lâm

Khi những khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ, khai thông, những lộ trình khởi công cụ thể đối với trụ sở 13 Công an xã còn lại cũng đã được huyện Gia Lâm định hình. Gần nhất, dự kiến trong tháng 12 này, là dự án trụ sở Công an xã Yên Thường;

Sang năm 2023, sẽ là đồng loạt các xã: Trung Mầu, Đặng Xá, Dương Quang, Dương Xá, Lệ Chi, Đông Dư, Kim Lan, Văn Đức; đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư và BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện đang lập dự án.

Cũng trong năm 2023, huyện Gia Lâm cố gắng hoàn thành trụ sở Công an xã Cổ Bi; đơn vị duy nhất đang “vướng” về vị trí quy hoạch, xong cũng đã được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư, ban hành Nghị quyết.

“Điều duy nhất mà lãnh đạo huyện mong muốn là khi có trụ sở mới, đảm bảo các điều kiện hoạt động, Công an xã, thị trấn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại, tăng cường các công tác bảo đảm ANTT, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa bàn”, Phó Chủ tịch Trương Văn Học nhấn mạnh.