Trông giữ xe không phép ở phường Vĩnh Phúc: Phạt hành chính 50 triệu đồng và cho tồn tại?

ANTD.VN - Thanh tra GTVT Hà Nội đã xử phạt hành chính hai bãi xe không phép trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, Ba  Đình, Hà Nội số tiền hơn 50 triệu đồng, nhưng lại chưa thể chấm dứt được vi phạm. 

Liên quan đến việc xử lý các bãi trông giữ xe không phép, trục lợi trên đất công trên địa bàn phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, ngày 7/8 vừa qua, UBND phường Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan trên địa bàn quận có buổi làm việc với các cá nhân có hành vi, tổ chức trông giữ xe không phép.

Theo biên bản làm việc vào chiều 7/8 giữa UBND phường Vĩnh Phúc với ông Phạm Xuân Đức, Tổng giám đốc Công ty CP tư vấn dầu tư dự án quốc tế (ICC- chủ đầu tư Dự án khu nhà ở số 2-4 Đội Nhân), UBND phường Vĩnh Phúc khẳng định, qua kiểm tra thực tế ghi nhận hiện trường tại khu đất số 2-4 Đội Nhân, nhân viên bảo vệ của Công ty ICC đã tự ý thành lập bãi trông giữ xe không giấy phép.

Sau 1 ngày bị xử phạt 17,5 triệu đồng, bãi trông giữ xe không phép số 2-4 Đội Nhân vẫn hoạt động bình thường

Ngoài ra, còn đầu tư xây dựng 30 gian mái tôn khung khép làm nơi để xe, hiện trạng bãi đang trông giữ 50 xe ô tô.

Phường Vĩnh Phúc đề nghị Đội Thanh tra GTVT Ba Đình lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu Công ty ICC và tổ bảo vệ tại đây phải tháo dỡ toàn bộ khu vực dựng mái tôn khung thép, chấm dứt việc trông giữ phương tiện trái quy định tại khu đất trên.

“Trong thời gian 7 ngày, nếu không dừng việc trông giữ xe tại địa điểm số 2-4 Đội Nhân, UBND phường sẽ báo cáo UBND quận Ba Đình, các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế giải tỏa theo quy định của pháp luật”- biên bản làm việc nêu rõ. Vào ngày 13/8, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã có quyết định xử phạm vi phạm hành chính với mức 17,5 triệu đồng đối với nhóm bảo vệ tổ chức trông giữ xe trái phép ở địa chỉ trên.

Tương tự, tại trường Đại học Thủ đô cơ sở 3 trên phố Vĩnh Phúc, ngày 7/8, Đội Thanh tra GTVT quận Ba Đình cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính vì trường đã lập bãi đỗ xe không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tới ngày 13/8, Thanh tra Sở GTVT đã có quyết định xử phạt hành chính trường Đại học Thủ đô số tiền 35 triệu đồng cho lỗi trên.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng 14/8, điểm trông giữ xe số 2-4 Đội Nhân vẫn hoạt động bình thường, tại khu đất vẫn có hàng chục chiếc xe ô tô đỗ. Nhân viên bảo vệ tại đây vẫn nhận trông giữ xe có nhu cầu vào gửi.

Tương tự, trong khuôn viên trường Đại học Thủ đô cơ sở 3 Vĩnh Phúc, sáng 14/8, nhân viên bảo vệ của Công ty  TNHH MTV Dịch vụ xây dựng Thịnh Thái cũng vẫn nhận trông giữ xe cho khách ở ngoài có nhu cầu vào gửi.

Người dân trên địa bàn đang đặt câu hỏi, phải chăng lực lượng chức năng chỉ xử phạt hành chính rồi cho phép các bãi xe không phép kể trên tồn tại?

Trước đó, ngày 5/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở GTVT chủ trì, phối hợp với UBND quận Ba Đình kiểm tra, làm rõ thông tin Báo An ninh Thủ đô nêu về các bãi xe không phép ở phường Vĩnh Phúc; xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm theo quy định của pháp luật...

Các đơn vị trên phải báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 20/8/2019. Chủ tịch UBND TP cũng giao UBND quận Ba Đình thông tin, trả lời báo chí theo quy định.