Trốn truy nã từ Cao Bằng xuống Hà Nội hành nghề bán rong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 9-4, Công an thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đã bàn giao đối tượng bị truy nã Lại Thị Phượng (SN 1968, trú tại Tà Lùng, huyện Phúc Hòa) cho Công an huyện Phúc Hòa, tỉnh Cao Bằng xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ, Phượng kinh doanh phòng trọ tại thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Khoảng tháng 4-2018, Phượng mượn 1 chiếc xe máy Yamaha Sirius của nam thanh niên thuê phòng trọ tại đây để đi lại.

Đối tượng Lại Thị Phượng bị bắt giữ

Đối tượng Lại Thị Phượng bị bắt giữ

Sau đó, đối tượng mang xe đi cắm được 8 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 22-5-2018, Công an huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lại Thị Phượng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Do đối tượng bỏ trốn nên ngày 7-6-20218, Công an huyện Phục Hòa đã ra quyết định truy nã.

Những ngày đầu tháng 4-2021, qua rà soát, Công an thị trấn Đông Anh phát hiện một người phụ nữ bán hàng rong trên địa bàn, có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành xác minh, Công an thị trấn Đông Anh xác định, đây chính là đối tượng trốn truy nã Lại Thị Phượng. Khoảng 9h ngày 7-4-2021, tại khu vực chợ Lắp Ghép, Công an thị trấn Đông Anh đã bắt giữ Lại Thị Phượng.