Trốn truy nã 32 năm, người đàn ông thay tên đổi họ, lấy vợ sinh con

ANTD.VN - Trong suốt 32 năm trốn truy nã, Nguyễn Văn Liêm đã di chuyển ẩn nấp tại nhiều tỉnh, thành phố phía Nam, sau đó thay tên đổi họ và lấy vợ sinh con.

Ngày 3-10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Liêm (SN 1971, trú tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) bị truy nã về tội "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia".

Đối tượng Nguyễn Văn Liêm bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Văn Liêm bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, trong khoảng thời gian cuối năm 1990 đầu năm 1991, Nguyễn Văn Liêm cùng với 5 đối tượng khác đã gây ra hơn 10 vụ trộm cắp dây cáp điện trên địa bàn huyện Đông Sơn và các vùng lân cận.

Sau khi vụ án xảy ra, Liêm bị bắt giữ, tuy nhiên lợi dụng sơ hở của cán bộ Trại tạm giam, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Trong quá trình lẩn trốn, Liêm đã thay tên đổi họ thành Nguyễn Quang Sơn và cắt đứt mọi liên lạc với người thân.

Bước đầu, Nguyễn Văn Liêm khai sau khi trốn vào các tỉnh phía Nam, đối tượng đã vào tỉnh Đắc Lắk sinh sống, rồi liên tục thay đổi chỗ ở đến các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hoà. Trong thời gian lẩn trốn, Liêm đã sống bằng nhiều nghề khác nhau và lấy vợ, sinh con.

Sau 32 năm lẩn trốn, đến ngày 2-10-2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp xác minh, làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Liêm khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, đồng thời di lý đối tượng về Thanh Hoá an toàn để phục vụ công tác điều tra, xử lý.