TP.HCM

Trốn "nã" hơn 10 năm, “bà trùm” ma túy ngậm đắng lĩnh án

ANTĐ -Bị phát hiện về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Thị Thủy đã lẩn trốn hơn 10 năm, tưởng thoát nhưng cuối cùng hôm nay bị cáo phải ngậm đắng đứng trước vành móng ngựa.

Ngày 6/3, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1962, ngụ quận 1, TP.HCM) 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. 

Vào lúc 19h30, ngày 26/4/2002, tại quán cà phê Trung Nguyên, đường 3/2, quận 10, tổ công tác Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Công an bắt quả tang Phan Thanh Vũ và Lê Thanh Phong có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, vật chứng thu được gần 200gram heroin. Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT, Bộ công an đã khởi tố đối với bị can Nguyễn Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Thủy về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Do Trang và Thủy đã bỏ trốn nên bị truy nã. Và đến ngày 3/11/2007, Trang bị bắt. Ngày 31/1/2013, Nguyễn Thị Thủy mới bị bắt theo lệnh truy nã.  

Theo nội dung vụ án, khoảng năm 2001, Thủy quen với Trang. Trang biết Thủy mua bám ma túy nên Trang bàn với Lê Thanh Phong (người làm của Trang tại cửa hàng điện tử quận 11) nếu có ai mua heroin thì cho Trang biết vì Trang có mối và tiền thu lời sẽ chia nhau. Sau đó, thông qua Phan Thanh Vũ, Phong đã giới thiệu cho Trang có đối tượng tên Lộc  (không rõ lai lịch) cần mua 5 phân heroin (gần 2gram). Trang hỏi Thủy thì Thủy báo giá là 550.000 đồng/5 phân. Trang nói lại với Phong là 580.000 đồng/5 phân. Và Phong đã báo giá với Lộc 650.000 đồng/5 phân và Lộc đã đồng ý mua.

“Bà trùm” ma túy cuối cùng cũng sa lưới pháp luật

Ngày 23/4/2002, một đối tượng tên Hải (ở quận Tân Bình) hỏi Vũ mua heroin. Như đã hẹn trước, Thủy nhờ cháu Nguyễn Ngọc T mang 1 túi me bên trong có 5 cây heroin đi cùng Phong đến quán cà phê Trung Nguyên trên đường 3/2 (quận 10). Tại đây, khi Phong và Vũ tiến hành giao heroin cho khách thì bị bắt quả tang. Trong khi đó, Trang và Thủy vẫn ngồi chờ bên ngoài, thấy lâu nên Thủy gọi điện thoại cho Phong nhưng Phong đã tắt máy. Khi hay tin cháu T và Phong đã bị bắt giữ nên Trang và Thủy đã bỏ trốn cho đến khi bị bắt. 
Mặc dù, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Thị Thủy không thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng căn cứ và kết quả điều tra và tang vật chứng, HĐXX đủ cơ sở buộc tội bị cáo Nguyễn Thị Thủy phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng trọng lượng gần 200 gram heroin cùng với Lê Thanh Phong và Nguyễn Thị Thùy Trang. Hành vi của bị cáo dùng trẻ em để vận chuyển và giao nhận ma túy là đặc biệt nghiêm trọng. Do đó, HĐXX tuyên cần xử phạt nghiêm.

Trước đó vào năm 2003, bản án của TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phan Thanh Vũ và Lê Thanh Phong cùng mức án 20 năm tù. Sau đó vào năm 2007, Nguyễn Thị Thùy Trang bị bắt và bị TAND TP.HCM bị xử phạt 19 năm tù cùng tội danh “mua bán trái phép chất ma túy”.