Trốn cai nghiện gây án trộm ôtô

ANTĐ - Thấy chiếc ô tô chưa lên hết kính và chìa vẫn cắm trong ổ, Khánh bèn nảy sinh lòng tham.
15h ngày 16-1, anh Nguyễn Văn Hùng, ở tổ 35, cụm 5, phường Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội) để chiếc xe ôtô Toyota (BKS: 29B-016.96) ở trước cửa Đình Quán La, thuộc tổ 38, phường Xuân La, quận Tây Hồ, quên không rút chìa khóa và đi về nhà.
Sáng 17-1, anh Hùng phát hiện chiếc xe ôtô 15 chỗ ngồi của mình biến mất, đã tới CAP Xuân La, quận Tây Hồ trình báo. Vụ việc với tính chất đặc biệt nghiêm trọng này đã được CAP Xuân La báo cáo Ban chỉ huy CAQ Tây Hồ và các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội để phối hợp truy tìm thủ phạm trộm cắp ôtô.
Trong quá trình rà soát, truy tìm đối tượng và tang vật vụ án, các trinh sát Đội Truy tìm (Đội 2), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội phát hiện tối 16-1, đối tượng Trần Duy Khánh, SN 1982, trú tại tổ 37, cụm 5, phường Xuân La, quận Tây Hồ xuất hiện tại khu vực anh Hùng đỗ xe với những biểu hiện nghi vấn. 

Đối tượng Khánh

Nhân thân Khánh được làm rõ là đối tượng bị bắt buộc đi tập trung cai nghiện, nhưng bỏ trốn. Xác định Khánh chính là thủ phạm vụ trộm, Đội 2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã tung lực lượng tỏa đi nhiều nơi để truy tìm đối tượng và chiếc ôtô bị đánh cắp. 11h trưa 17-1, các trinh sát Đội 2 đã phát hiện Khánh và chiếc xe ôtô của anh Nguyễn Văn Hùng đang ở một hiệu sửa chữa ôtô nằm trên đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội). Tại cơ quan công an, Khánh khai nhận đã trộm cắp xe ôtô của anh Hùng.

 

Chiếc ôtô tang vật vụ trộm

Khánh nghiện ma túy nặng, từng có 5 tiền sự, hiện đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội số 6, huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Ngày 12-1, Khánh được trung tâm đưa đi chữa bệnh tại Bệnh viện 09, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (Hà Nội). Ngày 14-1, Khánh đã bỏ trốn khỏi bệnh viện. 22h ngày 16-1, Khánh phát hiện chiếc ôtô của anh Hùng đỗ ở Đình Quán La, phường Xuân La, cửa xe ôtô đóng không hết và chìa khóa vẫn cắm ở ổ đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Khánh điều khiển chiếc ôtô 15 chỗ ngồi chạy qua các tuyến đường Lạc Long Quân, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, rồi rẽ vào Trường SOS, đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) thì xe chết máy. Khánh đã thuê thợ sửa xe do xe bị cháy côn và đến 11h trưa cùng ngày thì bị Đội 2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm phát hiện, bắt giữ. Kiểm tra chiếc ôtô tang vật vụ trộm, lực lượng công an phát hiện trên xe còn nguyên giấy chứng nhận đăng ký ôtô mang tên anh Nguyễn Văn Hùng, 1 giấy chứng nhận kiểm định xe và 1 số chứng nhận bảo hiểm xe. Nếu không bị lực lượng công an kịp thời phát hiện, tên trộm có thể đã tiêu thụ được chiếc xe trên một cách trót lọt.

Ngày 18-1, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam Trần Duy Khánh trong thời hạn 3 tháng để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.