Trộm xe trong nháy mắt

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - Công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Anh Quang (SN 1985, ở cụm 10, xã Thọ An, huyện Đan Phượng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 15-4, cơ quan công an nhận được tin báo về việc, trong lúc đến nhà một người quen ở cùng xã, anh Trần Văn Nhã (33 tuổi, ở cụm 6, xã Thọ An) đã bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy Yamaha Sirius, BKS: 29X3-005.49. Theo tường trình của nạn nhân, nhiều khả năng kẻ trộm đã theo dõi anh Nhã từ trước nên chỉ trong nháy mắt, chiếc xe máy được khóa cổ cẩn thận đã không cánh mà bay.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng cảnh sát hình sự đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Qua rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và thông tin từ các nhân chứng, cơ quan điều tra đã phát hiện đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ trộm xe máy là Hoàng Anh Quang (SN 1985, ở cụm 10, xã Thọ An, huyện Đan Phượng, đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản).  

Qua điều tra, các trinh sát phát hiện vào chiều 15-4, Quang đã điều khiển một chiếc xe máy Yamaha Sirius màu đỏ đen nhưng sau đó đối tượng cùng chiếc xe có đặc điểm trùng khớp với tang vật vụ trộm đã không xuất hiện tại địa bàn. Đến ngày 29-4, lực lượng công an phát hiện Quang điều khiển chiếc xe Yamaha Sirius không BKS trên đường liên xã Thọ An. Khi bị kiểm tra, đối tượng này thừa nhận gây ra vụ trộm cắp trước đó nửa tháng. Theo Hoàng Anh Quang, đối tượng này đã theo anh Nhã, chờ lúc nạn nhân bước vào nhà người quen đã lại gần dùng kìm và tuốc-nơ-vít phá khóa xe. Sau đó, Quang đã mang xe đi giấu tại một bãi ngô gần chân cầu Thăng Long, thuộc địa phận huyện Từ Liêm. Đối tượng bị bắt giữ khi vừa mang xe về nhà tháo BKS để đem đi tiêu thụ.