Trộm xe máy bán lấy tiền “cày”... game

ANTĐ - Đêm 19-7-2014, Nguyễn Văn Hoàng (SN 1992, trú ở thôn Miêng Thượng, xã Hoa Sơn, Ứng Hòa) chở Bùi Đắc Thắng (SN 1989, ở xóm Mới, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) bằng xe máy không BKS tới phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm thì bị lực lượng Cảnh sát cơ động – CATP Hà Nội kiểm tra, phát hiện trên người Hoàng giấu 2 vam phá khóa xe máy hình chữ L. Hoàng cùng đồng bọn khai nhận đang trên đường đi trộm cắp xe máy để bán lấy tiền ăn tiêu.

Trộm xe máy bán lấy tiền “cày”... game ảnh 1“Nghiện game”, Hoàng cùng đồng bọn đã biến mình thành kẻ cắp

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, trước đó (đêm 4-7-2014), sau khi “vùi đầu” vào các trận game, Nguyễn Văn Hoàng rủ Lưu Quyết Tuyến (SN 1990, trú thôn Khả Lạc, xã Đồng Tân, Ứng Hòa) đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Động (trú cùng thôn Miêng Thượng với Hoàng) và dùng vam phá khóa lấy cắp  2  xe máy. Sáng hôm sau, 2 tên này mang tài sản trộm cắp được bán cho một người chuyên kinh doanh đồ phế liệu ở xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa chỉ với giá 1,7 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền này, Hoàng cùng đồng bọn nhanh chóng “nướng” hết vào trò chơi điện tử. Ít ngày sau (đêm 13-7-2014), Hoàng, Thắng và Tuyến lại rủ nhau đi trộm cắp. Sau một hồi đi bộ lòng vòng, chợt nhớ tới chiếc xe máy thường vẫn để ở ngách 72/73, ngõ 116, phố Nhân Hòa, quận Thanh Xuân, Hoàng lập tức rủ đồng bọn đi tới địa điểm này.

Tại đây, Thắng đứng ngoài cảnh giới, còn Hoàng và Tuyến đi sâu vào bên trong dùng vam phá khóa lấy cắp chiếc xe máy hiệu Draem II Lisohaka của anh Nguyễn Văn Dũng (SN 1973), trú ở Kim Bảng, Hà Nam. Trộm được tài sản, Hoàng để đồng bọn ở lại quán Internet, rồi phóng  xe máy của anh Dũng về quê nhờ Nguyễn Viết Nghĩa (SN 1992, trú ở thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa) bán hộ được 3,3 triệu đồng. Cũng như lần trước, toàn bộ số tiền nhanh chóng “bốc hơi” theo thế giới “ảo”.

Với hành vi nêu trên, Nguyễn Văn Hoàng cùng đồng bọn bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng Nguyễn Viết Nghĩa bị xét xử về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tại phiên tòa ngày 9-1, các bị cáo đều thành khẩn nhận tội, đồng thời khai do không có tiền để “nuôi thế giới ảo” nên mới nảy sinh thói hư, tật xấu. Về phần mình, bị cáo Nghĩa cũng thừa nhận mặc dù biết chiếc xe máy Hoàng nhờ bán hộ là tài sản trộm cắp, nhưng vì “nể bạn” và muốn nhận được ít tiền “hoa hồng” nên vẫn chấp nhận rủi ro. Cuối phiên xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng 18 tháng tù, theo đúng tội danh bị truy tố. Các bị cáo liên quan lần lượt phải nhận từ 6 đến 12 tháng tù giam.