Trơ trọi trạm biến áp giữa đường

ANTĐ - Những ngày gần đây, nhiều bạn đọc liên tục gọi điện đến đường dây nóng Báo An ninh Thủ đô phản ánh việc đơn vị thi công cầu vượt nút giao đường Lê Văn Lương - đường Láng, đã xén hè mở rộng lòng đường Láng Hạ nhưng còn “sót lại” 2 cột điện đỡ một trạm biến áp trên cao gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ  xảy ra tai nạn…

2 cột điện đỡ trạm biến áp nằm giữa 

lòng đường Láng Hạ gây cản trở giao thông

Anh Ngô Hải Phong, trú tại quận Thanh Xuân cho biết, do cầu vượt đang thi công nên vào các giờ cao điểm lượng người và các phương tiện tăng đột biến, gây ùn ứ giao thông. Trong khi đó, việc 2 cột  điện nằm chềnh ềnh giữa lòng đường Láng Hạ khiến cho các phương tiện từ phía cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà  khi đến đây đã vướng phải “chướng ngại vật” gây tắc nghẽn. Do khu vực chân cột điện không hề được đơn vị thi công cảnh báo bằng biển báo hoặc sơn phản quang nên về ban đêm, nhiều phương tiện, nhất là xe ô tô khi lưu thông đến đây đã phải phanh gấp. Điều đáng nói là việc tồn tại gây nguy hiểm của 2 cột điện này đã nhiều ngày.

Về vấn đề trên, chiều 30-10, ông Ngô Đạt Đức, Giám đốc Công ty Điện lực (CTĐL) Đống Đa - Tổng Công ty Điện lực Hà Nội  cho biết, đơn vị thi công khi hoàn tất việc xén hè đã không hề liên hệ trực tiếp với CTĐL Đống Đa  dẫn đến các tuyến cáp 10,22 kV đi giữa lòng đường mới mở mà không thực hiện di chuyển, bảo vệ tuyến cáp, thậm chí cột trạm biến áp HTX Hữu Nghị nằm dưới lòng đường, gây mất an toàn giao thông, cũng như an toàn điện.

Đề nghị các cơ quan chức năng của thành phố chỉ đạo đơn vị thi công dự án cầu vượt nêu trên có phương án di chuyển, bảo vệ các hệ thống cáp điện trung thế và hạ thế, trạm biến áp  ra khỏi vị trí của dự án xén hè, làm cầu vượt để đảm bảo an toàn cho công trình điện cũng như người trực tiếp thi công, tránh tai nạn về điện đáng tiếc xảy ra, cũng như đảm bảo an toàn giao thông khu vực…