Triều Tiên tuyên bố có khả năng bắn tên lửa tới Mỹ

ANTĐ - CHDCND Triều Tiên ngày 9-10 tuyên bố, nước này đã triển khai “lực lượng tên lửa chiến lược” có khả năng tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ nước Mỹ. 

Xe chở tên lửa Triều Tiên tham gia cuộc diễu binh 

tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng hôm 15-4-2012

“Chúng tôi không hề che giấu sự thật rằng, quân đội cách mạng của chúng tôi bao gồm lực lượng tên lửa chiến lược đã đặt không chỉ căn cứ của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên, mà còn Nhật Bản, Guam và lục địa Mỹ trong tầm ngắm”, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Ủy ban Quốc phòng quốc gia Triều Tiên cho biết. Cũng theo phát ngôn viên trên, Triều Tiên đã sẵn sàng “đọ sức” với bất kỳ kẻ thù nào.

Động thái trên được đưa ra 2 ngày sau khi Hàn Quốc thông báo đã đạt được thỏa thuận với Mỹ về việc nâng tầm bắn tên lửa của nước này từ 300km lên 800km. Hàn Quốc cho biết, mục đích của việc nâng cấp trên là nhằm hạn chế “các hành vi khiêu khích quân sự” từ Triều Tiên. 

Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Triều Tiên đã thực hiện vụ thử tên lửa chống hạm tầm ngắn hôm 27-9 vừa qua, một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak kêu gọi Bình Nhưỡng ngăn chặn các tàu cá vượt qua biên giới biển tranh chấp giữa hai nước. 5 ngày sau, phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ở New York (Mỹ), Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Kil-yon cảnh báo, “một tia lửa có thể khơi mào cuộc chiến tranh hạt nhân” trên bán đảo Triều Tiên. Ông Pak 

Kil-yon cáo buộc Chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đã làm căng thẳng gia tăng tại khu vực này. Hiện Mỹ có 28.500 binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc và cam kết đảm bảo “chiếc ô hạt nhân” cho nước này trong trường hợp xảy ra tấn công. 

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, hôm 8-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh không muốn “một cuộc đối đầu quân sự leo thang” trong khu vực, đồng thời cho rằng các bất đồng cần được giải quyết thông qua đàm phán.