Triều Tiên tập bắn đạn pháo để 'hủy diệt' Hàn Quốc

ANTD.VN - Sau khi bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt, Triều Tiên đã đáp trả bằng việc tập trận bắn đạn pháo quy mô lớn nhắm vào các mục tiêu như Hàn Quốc và “các thế lực thù địch”.

Triều Tiên tập bắn đạn pháo để 'hủy diệt' Hàn Quốc ảnh 1Triều Tiên dọa đáp trả quân sự với mọi động thái bị coi là thù địch

Lúc trước, mặc dù vẫn đang chịu các lệnh trừng phạt của HĐBA LHQ song Bình Nhưỡng tiếp tục thử hạt nhân và tên lửa, khiến các quốc gia láng giềng như Hàn Quốc và Nhật Bản hết sức lo ngại.

Hai nước này đã tuyên bố sẽ nỗ lực cùng Mỹ để gây sức ép buộc Triều Tiên tuân thủ luật pháp quốc tế.

Gần đây, sau lần bổ sung lệnh trừng phạt mới nhất của HĐBA LHQ, Hàn Quốc dự định sẽ đưa ra lệnh trừng phạt riêng của họ đối với Triều Tiên.

Do vậy, ngay đầu tháng 12, Bình Nhưỡng đã tổ chức tập trận bắn đạn pháo quy mô lớn ở 5 khu vực sát biên giới, nhắm vào các mục tiêu giả định như thủ đô Seoul của Hàn Quốc, cùng các mục tiêu “thù địch” khác.