Triều Tiên phóng 7 tên lửa, đáp trả tập trận Mỹ-Hàn

ANTĐ - Ngày 13-3, Triều Tiên đã phóng liên tiếp 7 quả tên lửa đất đối không vào vùng biển phía Đông, nhằm đáp trả cuộc tập trận chung thường niên đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết qua điện thoại rằng, Triều Tiên đã tiến hành cuộc diễn tập phóng tên lửa vào buổi tối ngày 12-3, dưới sự thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Trong cuộc diễn tập này, 7 quả tên lửa đất đối không đã được phóng từ khu vực duyên hải Seonduk ở tỉnh miền nam Hamkyung trong khoảng thời gian từ 18h00-19h00, vào vùng biển phía đông.

Những tên lửa này được cho là SA-2 với tầm bắn tối đa 47km, SA-3 với tầm bắn 13-35km và tên lửa SA-5 có tầm bắn lên đến khoảng 260km. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên phóng thử loại tên lửa SA-5 này.

Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên

Vụ diễn tập phóng tên lửa này của Triều Tiên được tiến hành đúng vào thời điểm Mỹ và Hàn Quốc đang tổ chức các cuộc diễn tập Giải pháp Then chốt (Key Resolve) và Đại bàng non (Foal Eagle), cùng được khai mạc hôm 2-3 vừa qua.

Cuộc diễn tập Giải pháp Then chốt đã kết thúc vào hôm nay, tức là một ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, trong khi cuộc diễn tập Đại bàng non sẽ tiếp tục kéo dài tới hết ngày 24-4. Mỹ và Hàn Quốc cho rằng các cuộc diễn tập này là vì mục đích huấn luyện phòng vệ.

Cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho rằng, động thái trên "là sự khiêu khích của Triều Tiên nhằm phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Chúng tôi coi hành động này là một sự phô diễn sức mạnh khác của Triều Tiên liên quan tới các cuộc diễn tập này".

Đây là vụ phóng tên lửa thứ 5 của Triều Tiên trong năm nay, sau khi phóng 2 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào vùng biển phía đông, đúng ngày khi mà các cuộc diễn tập chung Mỹ-Hàn bắt đầu hôm 2-3.