Triều Tiên kiên quyết đẩy mạnh phát triển hạt nhân

ANTĐ - Triều Tiên vừa tuyên bố rằng, họ sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân phòng thủ, bất chấp mọi sự phản đối từ Liên Hợp Quốc.

Tuyên bố này được đưa ra bởi hãng tin nhà nước Triều Tiên (KCNA) và nó đóng vai trò như một quyết định chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên, hiện đang có cuộc đại hội lần đầu tiên trong vòng 36 năm.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un tại đại hội Đảng Lao động

“Chúng tôi kiên quyết giữ vững chính sách phát triển kinh tế song song xây dựng lực lượng hạt nhân chiến lược về cả chất lượng và số lượng”, hãng tin KCNA khẳng định rõ ràng.

Sau khi Triều Tiên tuyên bố họ là một quốc gia hạt nhân, Hàn Quốc đã lên tiếng khẳng định rằng, họ không bao giờ công nhận điều này và kêu gọi các cường quốc thế giới cùng hợp tác tạo sức ép, buộc Bình Nhưỡng phải từ bỏ tham vọng của mình.

Hàn Quốc và Triều Tiên trên thực tế vẫn đang trong thời gian chiến tranh do xung đột 1950 – 1953 chỉ kết thúc bằng hiệp định đình chiến. Triều Tiên đã liên tiếp đe dọa tấn công hạt nhân Hàn Quốc và cả đồng minh Mỹ nếu còn có hành động gây hấn.

Sự thành công của bom hạt nhân và tên lửa đạn đạo Triều Tiên vẫn là điều đáng nghi ngờ, tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự phương Tây tin rằng, Bình Nhưỡng đang sở hữu khoảng 40 kg chất plutonium đủ để chế tạo 12 vũ khí hạt nhân.

Đến ngày 9-5, đại hội Đảng Lao động Triều Tiên đã bước sang ngày thứ 4. Chưa rõ đại hội này sẽ kết thúc khi nào, tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc dự đoán rằng, nó sẽ kéo dài khoảng 5 ngày. Đây được cho là dịp để lãnh đạo Triều Tiên khẳng định đường lối quốc gia và củng cố lại quyền lực lãnh đạo. Ngoài ra, cũng  có dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị thử cả hạt nhân đúng thời gian diễn ra sự kiện này.