Triều Tiên điều tàu đổ bộ tới gần vùng biển Hàn Quốc

ANTĐ - CHDCND Triều Tiên đã tập trung các tàu đổ bộ tốc độ cao có khả năng di chuyển dưới nước ở gần đường biên giới phía bắc với Hàn Quốc trong vùng biển Hoàng Hải.
Triều Tiên điều tàu đổ bộ tới gần vùng biển Hàn Quốc ảnh 1

Tàu đổ bộ hiện đại của Mỹ trong một lần tham gia cuộc tập trận với Hàn Quốc

Theo thông tin đăng tải trên tờ báo Seoul "Chosun Ilbo" hôm 17-6, trước đó, những tàu này đậu tại một cảng quân sự từ xa, tuy nhiên hiện nay chúng đã xuất hiện ở một căn cứ tiền tuyến.

Các tàu đổ bộ này được thiết kế để vận chuyển lực lượng biệt kích có khả năng đạt vận tốc trên mặt nước 70 km mỗi giờ. Nếu cần thiết, chúng có thể nửa nổi nửa chìm hoặc thậm chí chìm hẳn dưới nước ở độ sâu 10-20 mét để không bị radar phát hiện. Tàu được trang bị các ngư lôi hạng nhẹ.

Seoul không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị một hoạt động quân sự nào đó trong vùng biển Hoàng Hải. Các vụ đụng độ giữa tàu chiến hai bên từng xảy ra trong khu vực này.