Triệt phá trên 1.800 băng nhóm tội phạm

ANTĐ - Đó là kết quả đấu tranh trong 6 tháng đầu năm 2011 của lực lượng công an trên toàn quốc.

Thông tin được công bố tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, do Bộ Công an tổ chức sáng 12- 7. Đồng chí Trung tướng Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Sau phần phát biểu khai mạc của Thứ trưởng Trần Đại Quang, hội nghị đã nghe Trung tướng Đặng Văn Hiếu- Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo tóm tắt sơ kết tình hình công tác công an 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Tiếp đó, đồng chí Trung tướng Phạm Quý Ngọ- Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an báo cáo về công tác bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016. Phần lớn thời gian của hội nghị được dành cho các đại biểu đại diện công an các tỉnh, thành phố thảo luận tại hội trường và thảo luận trực tuyến qua các điểm cầu.

 
Lực lượng công an khống chế đối tượng phạm tội

Trong 6 tháng, lực lượng công an trên toàn quốc đã xử lý gần 15.400 vụ phạm pháp hình sự; bóc gỡ hơn 1.800 băng nhóm tội phạm. Lực lượng CSKT phát hiện, đấu tranh gần 5.400 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng; thu hồi, tạm giữ kê biên tài sản hơn 650 tỷ đồng. Một kết quả đáng ghi nhận trên lĩnh vực chống tội phạm ma túy là trên 12.000 đối tượng bị bắt giữ, xử lý. Cũng trong thời gian này, lực lượng công an đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại hơn 4.100 đối tượng truy nã, trong đó gần 800 đối tượng thuộc diện truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Thay mặt Đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Đại Quang đã quán triệt đến lực lượng công an toàn quốc những nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm 2011. Trong đó, lãnh đạo Bộ yêu cầu công an các đơn vị địa phương, các cục nghiệp vụ phải tập trung nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ án trọng điểm. Cùng với đó, công an các địa phương phải chủ động đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; tổ chức nhân rộng các điển hình tiên tiến trong vận động quần chúng và phát triển các hình thức cam kết, giao ước thi đua về ANTT… góp phần tạo sức mạnh tổng hợp trên mặt trận giữ vững ổn định ANCT- TTXH.