Triệt phá sòng tài-xỉu, thu giữ 1 khẩu súng ngắn

ANTĐ - Khi khám phá sòng bạc tài – xỉu ở vùng ven, công an TP.HCM đã thu giữ 1 khẩu súng ngắn.

Theo đó chiều 20/7 cơ quan CSĐT công an TP.HCM đã bàn giao 28 đối tượng cùng tang vật có liên quan đến một sòng tài – xỉu mà cơ quan này vừa khám phá ở quận 9, TP.HCM cho công an địa phương này điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Các con bạc bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, qua quá trình theo dõi, 15h chiều 19/7 các trinh sát của đội nghiệp vụ số 5, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đã bất ngờ bao vây, bắt quả tang một sòng bạc được tổ chức quy mô ở nhà số 571 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9. Tại hiện trường có 28 người bị tạm giữ để điều tra về hành vi “đánh bạc" và “tổ chức đánh bạc” cùng với lượng lớn tang vật bị thu giữ gồm: 22 triệu đồng, 24 ĐTDĐ, 3 hột xí ngầu, 1 bộ chén đĩa dùng để lắc xí ngầu….

Lời khai của các đối tượng cho biết, sòng bạc nói trên tổ chức dưới hình thức lắc xí ngầu, đánh tài – xỉu ăn tiền do đối tượng Nguyễn Minh Hùng (tự Hùng cá sấu, SN 1978, ngụ quận 9) tổ chức từ nhiều tháng nay. Hùng còn thuê 2 đối tượng khác là Nguyễn Hoàng Phương (SN 1982) và Nguyễn Phúc Đại (SN 1983, cùng ngụ quận 9) để làm nhiệm vụ lắc xí ngầu và cảnh giới tại sòng bạc.

Nguyễn Minh Hùng (tự Hùng cá sấu) và khẩu súng bị cơ quan công an thu giữ tại nhà Hùng

Hàng ngày sòng bạc hoạt động từ 12h trưa đến 0h hôm sau. Trung bình mỗi ngày như thế, Hùng trực tiếp thu tiền xâu và sau khi trừ các khoản chi phí, trả công cho đàn em thì dư khoảng 4 – 5 triệu/ngày.

Chiều 19/7 khi đột kích sòng bạc nói trên, khám khám xét nhà của Hùng, cơ quan công an còn thu giữ thêm 1 khẩu súng ngắn (dạng súng công cụ hỗ trợ).