Triệt phá ổ nhóm cướp giật

(ANTĐ) - Hôm qua (2-12), cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự Phan Đức Hiếu, SN 1987, trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ; Nguyễn Mạnh Tuấn, SN 1989, trú tại phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa và Nguyễn Hồng Quang, SN 1985, trú tại phố Bạch Mai, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng về hành vi cướp giật tài sản.

Triệt phá ổ nhóm cướp giật

(ANTĐ) - Hôm qua (2-12), cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định tạm giữ hình sự Phan Đức Hiếu, SN 1987, trú tại phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ; Nguyễn Mạnh Tuấn, SN 1989, trú tại phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa và Nguyễn Hồng Quang, SN 1985, trú tại phố Bạch Mai, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng về hành vi cướp giật tài sản.

16h30 ngày 1-12-2008, lực lượng Phòng chống tội phạm cướp - cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã phát hiện 2 thanh niên đi xe máy Honda Wave, màu đỏ, không đeo biển kiểm soát có dấu hiệu nghi vấn. Tiến hành bám theo các đối tượng nghi vấn từ đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân), sang đường Nguyễn Chí Thanh đến phố Kim Mã (quận Ba Đình), các trinh sát đã bắt quả tang 2 đối tượng cướp giật 1 chiếc điện thoại di động của một đôi nam nữ đi xe máy.

Tại cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, 2 đối tượng cướp giật điện thoại di động khai tên là Phan Đức Hiếu và Nguyễn Hồng Quang…14h cùng ngày, Hiếu mượn xe máy của bạn, tháo biển số, rồi rủ Quang đi cướp giật tài sản. Sau khi cướp giật được 1 chiếc điện thoại di động của một cô gái, 2 đối tượng bỏ chạy vào ngõ 371 - phố Kim Mã thì bị tổ công tác của Đội 8 bắt gọn.

Mở rộng vụ án, cơ quan công an được biết, 23h30 ngày 27-11-2008, Quang đã cùng một đối tượng khác là Nguyễn Mạnh Tuấn đi cướp giật tài sản. Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Nguyễn Mạnh Tuấn. Đối tượng khai nhận đêm 27-11, đã rủ Quang đi cướp giật tài sản. Tuấn chở Quang trên chiếc xe máy Yamaha Sirius, màu trắng, không BKS. Đến phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, 2 đối tượng phát hiện một nam thanh niên vừa đi xe máy, vừa nhắn tin bằng điện thoại di động.

Tuấn đã lái xe áp sát người thanh niên để Quang cướp giật chiếc điện thoại di động, rồi rú ga bỏ chạy. Sau đó, Tuấn tháo sim điện thoại trong máy vừa cướp giật được vứt đi, lấy sim khác thay vào để sử dụng. Qua khai thác ban đầu, 3 đối tượng khai nhận trong vòng 2 tháng trở lại đây, chúng đã gây ra gần 20 vụ cướp giật điện thoại di động trên nhiều tuyến phố của các quận Thanh Xuân, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm...

Vụ án đang được Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ. Ai là bị hại trong các vụ cướp giật tài sản do nhóm tội phạm trên gây ra, đề nghị liên hệ với Đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội (ĐT: 39.396.780 - ĐC: Số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng) để cung cấp tài liệu, phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an.                                

   Hà Trang