Triệt phá nhiều “đại lý” chuyên cung cấp “đá” cho các tụ điểm ăn chơi

ANTĐ -Trong 2 ngày 17 và 18-12, Đội 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an Hà Nội, đã khám phá, bắt giữ 2 “đại lý” chuyên cung cấp ma túy tổng hợp trên địa bàn Hà Nội. 
Triệt phá nhiều “đại lý” chuyên cung cấp “đá” cho các tụ điểm ăn chơi ảnh 1
Đối tượng Pháp bị bắt quả tang về hành vi buôn bán ma túy


Vào dịp Noel, Tết dương lịch, tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp tại các các điểm ăn chơi như nhà hàng, quán karaoke, nhà nghỉ, vũ trường...trên địa bàn Hà Nội có chiều hướng gia tăng. Giá ma túy tổng hợp theo đó cũng tăng lên chóng mặt, một viên thuốc lắc tăng từ 50 đến 70 nghìn đồng, 1 gam ma túy đá tăng từ 300 đến 500 nghìn đồng.
Trước tình trạng trên, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội, đã chủ động triệt xóa, bắt giữ một số đối tượng chuyên cung cấp ma túy tổng hợp cho các tụ điểm ăn chơi.

Trong 2 ngày 17 và 18-12, Đội 7,  Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khám phá, bắt giữ 2 “đại lý” chuyên cung cấp ma túy tổng hợp trên địa bàn Hà Nội. 
Cụ thể, vào khoảng  21 giờ ngày 17-12, tại ngõ 105 Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch,  lực lượng chức năng bắt quả tang Đỗ Thị Huệ, 28 tuổi, đang có vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ  trên người Huệ tổng số 21,585 gam ma túy các loại như thuốc lắc, ketamin, hàng “đá”… 
Theo nhận định của cơ quan chức năng, Huệ là “đại lý” ma túy tổng hợp lớn, chuyên cấp hàng tại khu vực quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm. Trước đó, Huệ đã có 1 tiền án về tội ma túy, ra tù khoảng 1 năm nay. Bản thân Huệ cũng là đối tượng nghiện ma túy.

Cơ quan Công an khuyến cáo, các gia đình cần cảnh giác, quản lý giáo dục con em để không bị sa ngã vào tệ nạn.

Tiếp đó, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 18-12, tổ công tác Đội 7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, làm nhiệm vụ tại phố Thanh Hà, quận Hoàn Kiếm, đã bắt quả tang Nguyễn Quang Pháp, 28 tuổi, ở phố Ngọc Lâm, quận Long Biên, đang có hành vi mua bán trái phép ma túy,  thu giữ gần 20 gam ma túy các loại trong người đối tượng Pháp.
Thủ đoạn cất giấu “hàng” của  Pháp là chia nhỏ, dùng băng dính gắn lên người và các hốc xe máy. Pháp là đối tượng đã có 2 tiền án về tội mua bán và tàng trữ ma túy, bản thân nghiện ma túy.  Vào thời điểm bị bắt giữ, Pháp đang “ngáo đá”, cười ngặt nghẽo khi bị bắt. 

Cơ quan Công an khuyến cáo, dịp lễ Noel và Tết Dương lịch sắp tới, các đối tượng buôn bán ma túy tổng hợp thường tìm cách lôi kéo người sử dụng dưới các thủ đoạn như tổ chức tiệc sinh nhật, tiệc mừng năm mới… Các gia đình cần cảnh giác, quản lý giáo dục con em để không bị sa ngã vào tệ nạn.