Triệt phá một kiểu “casino” đánh bạc rất mới

ANTĐ -Sau nhiều ngày trinh sát, đêm 25-10 cơ quan CSĐT- CAQ Hoàng Mai- CATP Hà Nội đã triệt phá một nhanh gọn một vụ đánh bạc khá tinh vi.

Với cỗ máy dùng làm công cụ đánh bạc kiểu “casino” ở nước ngoài mà đối tượng Phạm Minh Cường (SN 1968) ở Tân Mai, quận Hoàng Mai đầu tư cho chủ sới Đặng Thị Kim Hoa không phải là nhiều vốn nhưng đã thu hút được giới nghiền bạc ở nhiều nơi tìm đến thỏa chí say mê.

Đối tượng Hoa và các con bạc bị bắt tại CAQ Hoàng Mai

Đối tượng Cường đã bàn bạc với Đặng Thị Kim Hoa ở Trương Định việc “đầu tư” máy đánh bạc đặt ở nhà Hoa với tỷ lệ ăn chia 40 và 60. Tức là mỗi cứ thu được 10 triệu đồng tiền phế máy thì Hoa sẽ được 6 triệu còn Cường được ăn 4 triệu. Đó là cách ăn chia giữa 2 người với nhau, tạm gọi 2 người này là chủ máy.

Còn những đối tượng đánh thì rất phong phú về tỷ lệ thua được. Có thể, người chơi được thu theo tỷ lệ thấp nhất là 4 lần và cao nhất có thể lên đến 90 lần cho một lần đặt cược và chủ sẽ phải trả cho khách, nếu thắng.

\

13 đối tượng và chiếc máy đánh bạc tang vật vụ án

Thủ đoạn đánh bạc bằng máy tựa như “casino” xuất hiện ở Hà Nội đã lâu, tuy nhiên vụ án cơ quan CSĐT- CAQ Hoàng Mai triệt phá thì chưa từng xuất hiện tại Hà Nội. Điều này cho thấy sự tinh vi cũng như các thủ đoạn của đối tượng cờ bạc rất linh hoạt, bằng mọi cách để thỏa mãn “cơn nghiện” cờ bạc của mình.

Để triệt phá vụ án và bắt 13 đối tượng đánh bạc này, các trinh sát đã rất vất vả trong một thời gian, bởi đây là khu vực dân cư thuộc làng xưa được đô thị hóa thành phường. Hơn nữa, các đối tượng hoạt động cũng có “bài” lạc hướng rất chuyên nghiệp, gửi xe một nơi, đi bộ đến nhà đối tượng Hoa rồi khóa cửa lại. Điều khó nhất là đối tượng chỉ tiếp cận với người quen, còn người lạ sẽ không lọt qua khung cửa sắt của nhà Hoa được.

Tuy nhiên, cuối cùng thì các trinh sát cũng bắt quả tang được 13 đối tượng đang “say cơn khát” bạc, cùng tang vật gồm tiền mặt, điện thoại xe máy và các tang vật khác liên quan đến vụ án.

Cơ quan CSĐT-CAQ Hoàng Mai tiếp tục điều tra làm rõ.