Triệt phá một "gia đình ma tuý"

(ANTĐ) - Bị bao vây, Toan lấy súng ngắn bắn liên tiếp ra ngoài để Thủy và Hồng mang ma túy xuống nhà vệ sinh xả nước tiêu hủy vật chứng. Cùng đường, hắn bắt luôn con mình làm con tin.

Thời gian gần đây, do chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào công tác đấu tranh phòng chống ma túy nên điểm nóng ma túy xã Thanh Châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vốn tồn tại 15 - 16 năm nay đã “hạ nhiệt”.

Thế nhưng, qua công tác nắm tình hình của các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CATP Phủ Lý, Hà Nam, tại xã Thanh Châu vẫn còn một ổ ma túy khá nhức nhối do vợ chồng Nguyễn Đình Toan, sinh năm 1976 và Hoàng Thị Thủy, sinh năm 1977, tại nhà ở của Toan, thôn Bảo Lộc 2, xã Thanh Châu, TP. Phủ Lý điều hành.

Nhiều lần, các anh đã lên kế hoạch triệt phá đều không thành bởi chúng có đội hình “chim lợn” lượn khắp xóm và toàn người thân cận trong họ hàng làm nhiệm vụ cảnh giới, khi có bóng dáng người lạ, có vẻ khả nghi liền điện thoại về “trung tâm” dừng bán. Việc “giao dịch” cũng chỉ qua lỗ khóa bé tí trên chiếc cổng sắt kềnh càng, kiểu “tiền vào, hàng ra”.

Chúng còn cho xây ở góc cổng một lán nhỏ và bố trí cho người bán ăn, ngủ tại chỗ túc trực giao hàng khi có khách tới kể cả ngày lẫn đêm. Vì vậy mà ổ ma túy này tồn tại suốt một thời gian dài, gây khó khăn cho lực lượng triệt phá ma túy và bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Tại đây, Toan - Thủy bán ma túy với số lượng lớn, có ngày chúng bán tới mấy trăm gói heroin và họ tộc của Nguyễn Đình Toan cũng là một trong những “đại gia đình ma túy” trên địa bàn xã Thanh Châu. Nhà Toan có tới 11 người trong họ tộc đã bị bắt giữ về tội ma túy, tổng cộng đã bị tuyên phạt trên 100 năm tù. Bản thân Toan đã có tiền án 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, ra tù tháng 10-2009 y vẫn ngựa quen đường cũ. 

Triệt phá một "gia đình ma tuý" ảnh 1

Lực lượng công an kiểm kê, niêm phong tang vật

Sáng 18-6-2011, Đội CSĐT tội phạm về ma túy CATP Phủ Lý (Hà Nam) phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy, Cục kỹ thuật nghiệp vụ phòng chống tội phạm - Bộ công an và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Nam đã phá chuyên án ma túy tại thôn Bảo Lộc 2, xã Thanh Châu, TP. Phủ Lý. Các lực lượng áp sát boong ke ma túy, bất ngờ ập vào bắt quả tang Phạm Văn Nam (SN 1981, trú ở xóm 4, xã Liêm Chung, TP. Phủ Lý) đang bán trái phép chất ma túy cho 3 đối tượng dưới sự chỉ đạo của vợ chồng Toan - Thủy.  

Triệt phá một "gia đình ma tuý" ảnh 2

Đối tượng Phạm Văn Nam

 Qua nguồn tin trinh sát, được biết nhà đối tượng có diện tích rộng, tường cao, nhiều ngóc ngách, có khả năng chúng chuyên “đóng hàng” ma túy trong nhà, bán hàng ngay trước cổng, rất liều lĩnh dùng vũ khí nóng chống trả nếu bị lực lượng công an vây bắt. Do đó, một yêu cầu đề ra là phải đảm bảo an toàn cho các trinh sát tiếp cận vòng trong.

Theo đúng nhận định, khi cánh cổng nhà Nguyễn Đình Toan bật mở, tên Nam bán thuê trái phép chất ma túy bị lực lượng công an bắt giữ thì ở phía trong, vợ chồng Toan - Thủy cùng một thanh niên tên Hồng đang đóng gói ma túy phát hiện có “biến”.

Tên Toan đã lấy súng ngắn bắn liên tiếp ra ngoài để Thủy và Hồng mang ma túy xuống nhà vệ sinh xả nước tiêu hủy vật chứng. Lực lượng công an đã phải sử dụng súng bắn hơi cay. Cùng đường, vợ chồng Toan đã khống chế chính tên Hồng làm con tin để trốn chạy... 

Triệt phá một "gia đình ma tuý" ảnh 3

Tang vật vụ án

Tổng số tang vật ma túy thu được ở các điểm ngoài cổng, trong nhà, khu bếp, nhà vệ sinh của Toan - Thủy gồm 640 gói và 5 cục heroin; thu 6 vỏ đạn, 3 viên đạn súng K59, 1 vỏ băng đạn, 2 áo giáp chống đạn; 1 xe ôtô BS: 30H- 5259, 3 xe máy, 2 cân tiểu ly, 3 điện thoại di động, 150 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan đến vụ án.

Tại cơ quan công an, tên Phạm Văn Nam khai nhận, y được vợ chồng Toan - Thủy thuê bán ma túy trong thời gian khá dài. Nhiệm vụ của y là vào nhà trong lấy ma túy đã đóng gói sẵn mang ra góc cổng để bán. Ma túy được chia thành nhiều loại, từ 50.000 đồng đến 2,5 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và truy bắt những đối tượng còn lại.