Triệt phá hàng loạt đường dây cá độ bóng đá trước mùa World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 20/11. Đây là sự kiện thể thao thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ bóng đá trên cả nước. Bên cạnh những hoạt động cổ vũ, cơ quan công an cho rằng nhiều người sẽ lợi dụng sự kiện này để tổ chức cá độ bóng đá. Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng. Cơ quan chức năng sẽ tăng cường các biện pháp phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; phối hợp với các ngành tư pháp đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh.

Phá đường dây cá độ bóng đá hơn 1.000 tỷ đồng.

Chiều 16-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng, gồm Nguyễn Duy Tùng (31 tuổi), Trần Thị Thơm (52 tuổi), Chu Văn Hà (32 tuổi), Phạm Văn Mạnh (44 tuổi) cùng trú ở TP Từ Sơn, Bắc Ninh; Nguyễn Văn Anh (53 tuổi) ngụ ở TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Xuân Quỳnh (40 tuổi) trú ở huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Duy Tùng tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Duy Tùng tại cơ quan công an

Trước đó, vào ngày 13-11, Công an tỉnh Bắc Ninh và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã bắt giữ 6 người này, trong đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang Bong88. Tổng số tiền giao dịch của các con bạc trong đường dây từ trước đến nay ước tính hơn 1.000 tỉ đồng.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Duy Tùng là quản lý, điều hành đường dây đánh bạc từ đầu năm 2022 đến nay. Theo đó, Tùng sử dụng một tài khoản tổng của nhà cái Bong88 để chia cắt, tạo lập các tài khoản "đại lý" cấp dưới.

Các "đại lý" này tiếp tục tạo các tài khoản thành viên để giao cho những người trực tiếp đặt cược cá độ bóng đá trên Bong88. Các đối tượng phạm tội sẽ quy ước giá trị của 1 điểm (1 đô) từ 6.000 đồng đến 100.000 đồng để giao dịch.

Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ với 11 tổ công tác kiểm tra, khám xét nhiều địa điểm tại Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã tạm giữ 15 điện thoại, 4 xe hơi cùng nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ, đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Cơ quan công an nhận định thủ đoạn của các đối tượng đánh bạc rất mới, tinh vi, có tính ẩn danh, độ bảo mật cao nên quá trình điều tra rất khó khăn.

Cũng trong ngày 16/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với tổng số tiền giao dịch lên đến 470 tỷ đồng.

Đối tượng Đinh Công Thanh

Đối tượng Đinh Công Thanh

Trước đó, khoảng tháng 9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền lớn. Cơ quan chức năng xác định đường dây này do Đinh Công Thanh (39 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cầm đầu.

Chiều 15/11, hơn 40 cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt khẩn cấp Đinh Văn Công Thanh, Đinh Văn Công Long (35 tuổi), Nguyễn Trước (48 tuổi, cùng trú quận Hải Châu), Ngô Đình Đức (56 tuổi, trú quận Thanh Khê), Nguyễn Duy Trung (37 tuổi, trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Công an cũng bắt Trương Công Huynh (36 tuổi, trú quận Hải Châu) và Đoàn Sơn (59 tuổi, trú quận Thanh Khê) về hành vi Đánh bạc. Cảnh sát tạm giữ tang vật gồm 250 triệu đồng, nhiều ôtô, xe máy, máy đếm tiền, sổ sách tính tiền thắng thua cá độ.

Trong đó, có khoảng 7.500 trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày 1/10 đến ngày 15/11 với 105.298 lượt cá cược, số tiền khoảng 470 tỷ đồng.

Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận từ tháng 6/2021 đến nay, Thanh liên hệ một người tên Hải (chưa xác định lai lịch) nhận mạng cá độ bóng đá và tổ chức lại cho các con bạc, đầu mối cấp dưới. Thanh sử dụng trang mạng cá cược cấp siêu tổng đại lý (Super Master) KJ71 giá trị hạn mức lên đến 3 triệu USD, chia lại thành 31 tài khoản, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trước đó vào ngày 4/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã khởi tố 20 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định trang mạng ag.bong88 do đối tượng Trần Quang Nam (SN 1986, trú tại xã Liên Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) điều hành và cấu kết với các đối tượng ở Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố khác để tổ chức hoạt động.

Nam đã sử dụng tài khoản cấp độ siêu tổng đại lý để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh từ năm 2020 đến nay. Cơ quan điều tra ước tính tổng số tiền giao dịch của đường dây này khoảng 6 nghìn tỷ đồng.

Tại Cơ quan Công an, Trần Quang Nam khai nhận, đã chia, cấp 7 tài khoản cho 7 đối tượng ở Quảng Bình, Hà Tĩnh. Sau đó mở rộng chia, cấp tiếp tài khoản cho nhiều đối tượng khác ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị...

Cao điểm tấn công tội phạm mùa World Cup

Liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong đó có tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá, ngày 16/11, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết: Cuối năm là thời điểm diễn ra World Cup 2022. Đây là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp World Cup. Chủ công là 2 lực lượng cảnh sát hình sự và an ninh mạng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Bộ Công an cũng khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua mạng. Cơ quan chức năng sẽ tăng cường các biện pháp phát hiện, đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; phối hợp với các ngành tư pháp đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh.

Ngoài đấu tranh với tội phạm cờ bạc và cá độ, trong đợt cao điểm bắt đầu từ 15/11, công an toàn quốc sẽ chủ động phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, nhất là những loại tội phạm nổi trong dịp cuối năm như tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm kinh tế, buôn lậu, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao...