TP.HCM:

Triệt phá đường dây ma túy số lượng lớn do "nữ quái" cầm đầu

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM, vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy số lượng lớn diễn ra trên địa bàn.

Ngày 19-3, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM cho hay vừa triệt thành công đường dây buôn bán ma túy do Lê Thị Ngân (SN 1970, ngụ quận 8) cầm đầu. Đầu mối tiêu thụ ma túy thường xuyên của Ngân là Thái Vĩ Dân (SN 1974, ngụ quận 8).

Thái Vĩ Dân bị các trinh sát bắt quả tang khi bán ma túy

Bước đầu, cơ quan chức năng thu giữ tổng cộng hơn 9,4kg ma túy cùng nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Ngân là người mua bán ma túy số lượng lớn và hoạt động rất tinh vi. Ngày 24-1, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án đấu tranh, quyết triệt phá đường dây mua bán ma túy nguy hiểm này.

Số ma túy mà Ngân cất giấu trong nhà

Hơn 1 tháng đeo bám, vào lúc 20h tối 14-3, các trinh sát phát hiện Dân mua 150g ma túy đá của Ngân rồi đem đi bán cho khách. Khi đi Dân đến trước đường Phạm Văn Chí, phường 4, quận 6, thì tổ công tác trong chuyên án chặn xe bắt quả tang và thu giữ tang vật là 150g ma túy đá, 4 ĐTDĐ, 25,5 triệu đồng.

Đến 3h sáng ngày 15-3, phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy phối hợp cùng Công an phường 16, quận 8, ập vào căn nhà không số hẻm 230, đường Phú Định, bắt quả tang Ngân đang tàng trữ 9,3kg ma túy đá.

Theo cơ quan điều tra, số ma túy thu giữ do Ngân đặt mua trực tiếp từ Campuchia về Việt Nam. Ngân mua 10kg và đã bán một phần, số còn chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt.

Thường ngày, Ngân sống cùng chồng và 6 người con (cả con ruột và con chồng). Tuy nhiên khai với cảnh sát, chồng Ngân nói rằng không hề biết, không liên quan đến công việc của vợ.

Hiện Công an đang làm rõ số tài sản khủng của Ngân có phải do việc buôn bán ma túy mà có hay không để có cơ sở niêm phong, xử lý.