TP.HCM:

Triệt phá đường dây ma túy, lộ ra "kho" sản xuất súng bút, súng ru lô

ANTĐ - Vào cuộc điều tra đường dây mua bán ma túy trên địa bàn, bất ngờ công an quận 7, TP.HCM khám phá ra kho sản xuất nhiều hung khí và vũ khí nguy hiểm, trong đó có cả súng bút và có khả năng là chế tạo súng ru lô.  

Cơ quan CSĐT công an quận 7, TP.HCM cho biết đã ra quyết định bắt giữ đối với 3 đối tượng là Trần Lê Quốc Anh (SN 1981, ngụ tỉnh Lâm Đồng, tạm trú huyện Bình Chánh), Nguyễn Minh Trung (SN 1982, ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú quận 8) và Diệp Phan Thanh Tuấn (SN 1979, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng đối tượng Quốc Anh bị điều tra thêm về hành vi chế tạo vũ khí có độ sát thương cao.

Đối tượng Trần Lê Quốc Anh - đầu nậu ma túy kiêm phù thủy sản xuất súng


Theo cơ quan điều tra, vào lúc 18h chiều 4/9, các trinh sát thuộc đội CSĐT tội phạm về ma túy công an quận 7, phối hợp cùng công an phường Tân Thuận Đông, quận 7, bắt quả tang Quốc Anh cùng bạn gái, khi cả hai đang trên đường đi giao ma túy cho một con nghiện trong hẻm 169 đường Nguyện Văn Quỳ, phường Tân Thuận Đông. Kiểm tra trên xe Quốc Anh, công an phát hiện và thu giữ 1 gói ny lon chứa hơn 5gr ma túy tổng hợp, 1 cây súng bút và 8 viên đạn tự chế.

Tiến hành khám xét nơi ở của Quốc Anh tại khu dân cư Gia Hòa, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, công an thu giữ 2 gói nilon chứa hơn 3gr ma túy tổng hợp, 2 gói nilon chứa tinh thể không màu có trọng lượng hơn 3,2gr chất Ketamine và 11 viên ma túy có nhiều hình dạng, màu sắc khác nhau. Ngoài ra, công an còn phát hiện nhiều hung khí, vũ khí nguy hiểm được tàng trữ trong nhà: 10 mã tấu, đao, kiếm các loại, 3 dùi cui bằng kim loại, 1 súng bút, 26 viên đạn tự chế bằng kim loại; 15 lò xo bằng kim loại, 16 ống kim loại, 20 ống nhựa bằng kim loại được gia công có 6 lỗ/ống như hộp đạn của súng ngắn…và nhiều dụng cụ, máy móc phục vụ cho việc sản xuất những vũ khí trên. Hai con nghiện đang phê ma túy cũng bị tạm giữ khi công an khám xét căn nhà của Quốc Anh.

Khám xét nơi ở của Quốc Anh


Tại cơ quan điều tra, Quốc Anh khai nhận nhiều lần mua ma túy từ Nguyễn Minh Trung với giá từ 3- 6 triệu đồng, sau đó mang về chia nhỏ ra bán lẻ cho các con nghiện kiếm lời. Từ lời khai này, vào lúc 1h30 rạng sáng 5/9, trinh sát công an quận 7 phối hợp cùng công an phường 8, quận 8, ập vào phòng 502 khách sạn trên bắt giữ Trung và lượng ma túy gồm: 3 gói nilon chứa gần 54gr ma túy tổng hợp và 11,5 viên ma túy có nhiều hình dạng, màu sắc khác nhau... Ngoài ra, công an còn bắt giữ Diệp Phan Thanh Tuấn và 1 con nghiện khác trong phòng. Khám xét trong người và trong cốp xe của Tuấn, công an thu giữ 4 gói nilon chứa hơn 5,1gr ma túy và hơn 20 viên ma túy…

Súng bút và đạn thu giữ


Trung thừa nhận đã mua bán ma túy được hơn 20 ngày. Trung mua ma túy từ một người phụ nữ (không rõ lai lịch) tại đường Nguyễn Trãi, quận 1 tổng cộng 3 lần, với số tiền tổng cộng 35 triệu đồng, sau đó chia nhỏ ra và bán lại cho Quốc Anh và các đầu nậu khác lấy lời. Khi công an làm việc với Quốc Anh về số vũ khí… được tìm thấy tại nơi cư trú, đối tượng thừa nhận mua vật liệu về chế tạo súng bút để bán cho ai có nhu cầu. Nhưng vừa sản xuất được 2 khẩu súng bút, chưa kịp bán thì Quốc Anh đã bị bắt giữ.

Công an xác định Quốc Anh sản xuất cả súng ru lô

Qua các bằng chứng thu thập được, công an xác định có khả năng đối tượng này còn nghiên cứu sản xuất súng ru lô. Hiện vụ án đang được cơ quan công an quận 7 tiếp tục điều tra mở rộng.