Triệt phá đường dây bán lẻ ma túy

(ANTĐ) - Ngày 11-4, Đội 3 - Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý -CATP Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, tang vật, cùng 2 đối tượng Đỗ Viết Vinh (SN 1966), ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm và Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1972), ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa đến Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm tiếp tục thụ lý điều tra.

Triệt phá đường dây bán lẻ ma túy

(ANTĐ) - Ngày 11-4, Đội 3 - Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý -CATP Hà Nội đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, tang vật, cùng 2 đối tượng Đỗ Viết Vinh (SN 1966), ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm và Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1972), ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa đến Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm tiếp tục thụ lý điều tra.

Đối tượng và tang vật vụ án

Đối tượng và tang vật vụ án

14h30 ngày 5-4, tại khu vực ngõ 823 đường Hồng Hà, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, các trinh sát Đội 3 phát hiện, bắt quả tang Đỗ Viết Vinh tàng trữ trái phép 2 gói heroin, trọng lượng 0,372 gam. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vinh tại ngách 823/19 đường Hồng Hà, cơ quan công an thu giữ 15 gói heroin, 1 cân tiểu ly dính heroin. Tại cơ quan công an, Đỗ Viết Vinh khai: 10h cùng ngày, anh ta mua 5 phân heroin của một phụ nữ tên là Oanh với giá 1,1 triệu đồng, sau đó đem về nhà dùng cân tiểu ly chia thành 17 gói nhỏ với mục đích sử dụng và bán lẻ cho “con nghiện” kiếm lời.

Tiến hành rà soát số đối tượng nghi vấn về ma tuý có tên và nhận dạng trùng với lời khai của Vinh, các trinh sát nhanh chóng xác định, đối tượng bán ma tuý cho Vinh là Nguyễn Thị Kim Oanh, trú tại phố Nguyễn Khuyến. 19h40 ngày 5-4, các trinh sát phát hiện Oanh lang thang tại khu vực bưu điện Cửa Nam có biểu hiện nghi vấn đã áp sát. Kiểm tra người Oanh, cơ quan công an phát hiện đối tượng tàng trữ 1 gói heroin, trọng lượng 1,729 gam. Oanh khai mua số heroin trên của một đối tượng không quen biết tại khu vực phường Cửa Nam.

Dù không khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, song theo cơ quan công an, quá trình giám sát, theo dõi Nguyễn Thị Kim Oanh, các trinh sát xác định, Oanh là một “đại lý” bán lẻ trái phép ma tuý trên địa bàn. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.                    

Quang Tấn