Triệt phá "đầu cầu" của casino liên quốc gia

ANTĐ - Ngồi ở phòng trọ, các đối tượng sử dụng 2 màn hình chiếu trực tiếp 1 sòng bạc của casino tận Campuchia và trực tiếp ăn thua với các con bạc quý bà.

Khám phá ổ bạc quy mô

Thiếu tá Lê Văn Nhiên – đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Thủ Đức, TP.HCM – xác nhận, công an quận này đang tạm giữ hình sự đối với 19 người để điều tra, lập hồ sơ xử lý về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. Được biết đây là số đối tượng trên đã bị đội nghiệp vụ số 5, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM bắt giữ vào đêm 10/3 khi tấn công vào sòng bạc được tổ chức quy mô tại ngôi nhà2 ở địa chỉ 58/4A đường số 12, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Ông trùm Mai Xuân Lưu

Theo thông tin ban đầu, qua hơn 1 tháng đeo bám, theo dõi, vào khoảng 20h45 đêm 10/3 lực lượng trinh sát của đội nghiệp vụ số 5 đã bất ngờ ập vào ngôi nhà nói trên. Tại đây cơ quan công an bắt quả tang 19 đối tượng, đa số trong đó là quý bà đang sát phạt với nhau. Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm: gần 75 triệu đồng, 2 dàn máy vi tính dùng để đánh bạc, 14 ĐTDĐ, hơn 100 phỉnh các loại (làm bằng các tờ tiền mệnh giá 20 và 50 ngàn đồng)…

Kết quả bước đầu xác định, đối tượng Mai Xuân Lưu (SN 1978, ngụ đường Nguyễn Xí, phường 13, quận Bình Thạnh, từng có 2 tiền án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “tổ chức sử dụng chất ma túy”) đã thuê căn nhà số 58/4A đường số 12 để tổ chức hoạt động cờ bạc từ tết Nhâm Thìn 2012 đến nay.

Hàng ngày sòng bạc hoạt động từ 14h chiều đến 0h rạng sáng hôm sau. Giúp sức đắc lực cho Lưu trong hoạt động cờ bạc còn có một số tên tuổi cộm cán như: Phạm Đang Khoa (SN 1974, ngụ quận Gò Vấp, có 1 tiền án về tội “cướp giật tài sản”), Thích Chí Thành (SN 1967, ngụ quận 4) Nguyễn Hoàng Khanh (SN 1987, ngụ quận Thủ Đức, đều làm nhiệm vụ tính tiền thắng, thua, chung chi cho các con bạc), Trần Văn Nam (SN 1984, ngụ tỉnh Thanh Hóa) và Trương Công Đạt (SN 1988, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM – đều làm nhiệm vụ quản lý 2 máy tính dùng phục vụ cho việc đánh bạc) và 2 đối tượng khác là Tôn Thất Vũ (SN 1975, ngụ quận 11, TP.HCM, từng có tiền án về tội “giết người” và “cướp tài sản”), Nguyễn Hoàng Phát (SN 1987, ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) có nhiệm vụ đòi tiền nợ từ các con bạc và giữ an ninh trật tự tại sòng.

Màn hình máy tính đặt tại phòng trọ của Mai Xuân Lưu

tường thuật trực tiếp một sòng bạc ở một Casino tận Campuchia

Một kiểu cờ bạc mới lạ

Theo xác định của công an TP.HCM, sòng bạc của đối tượng Mai Xuân Lưu được tổ chức với hình thức khá lạ mà đây là lần đầu tiên công an TP.HCM khám phá ổ cờ bạc dưới cách thức này.

Bước đầu Mai Xuân Lưu khai nhận, đã quen biết và được một đối tượng tên Phương (hiện chưa rõ lai lịch, ở Campuchia) cấp cho 2 mạng với 2 tài khoản tổng cộng khoảng 1.000 điểm, tương đương với 200 triệu đồng. Sau khi có được 2 mạng cờ bạc này Lưu thiết kế 2 máy tính màn hình lớn đặt ngay tại phòng trọ của mình, để xem trực tiếp hoạt động cờ bạc đang diễn ra ở 1 Casino bên tận Campuchia. 2 màn hình này được 2 đàn em của Lưu, là Nam và Đạt quản lý.

Đa số các con bạc bị bắt giữ là “quý bà”

Theo đó cứ hàng ngày, Lưu gọi điện cho các con bạc đến ngồi tại phòng trọ của mình, trng bình khoảng trên dưới 20 người. Lúc này các con bạc sẽ dán mắt trên 2 màn hình gồm: 1 màn hình thể hiện cho nhà cái, 1 màn hình thể hiện tụ của nhà con. Hình thức cờ bạc đang chiếu trên 2 màn hình là bài cào (tức bài 3 lá, tính nút).

Theo đó các con bạc chỉ cần xem và đặt cược, có thể đặt cược ở 2 cửa. Nếu đặt ở cửa nhà cái, thì nếu con bạc thua là thua đủ, còn thắng chỉ ăn được 95, tức 5% còn lại là xâu. Còn nếu đặt ở nhà con thì con bạc được ăn thua, đủ. Khi các con bạc rút tay, đàn em của Lưu sẽ nhập số tiền đặt cược trên mạng để tên Phương ở Campuchia có thể theo dõi qua mạng Internet. Sau mỗi ván, Lưu cho đàn em tính toán và chung chi ngay tại chỗ. Còn riêng Lưu sẽ làm việc với đối tượng tên Phương cứ 1 lần/tuần để chung chi số tiền thắng, thua.

Tuy nhên xác suất thắng cược ở các máy đánh bạc dạng này là rất thấp, nên đa số các con bạc cháy túi. Được biết nhà mạng ở Campuchia sẽ chi cho Lưu hưởng hoa hồng khoảng 0,8% trên tổng số tiền giao dịch trên mạng thể hiện trong ngày.

Được biết trung bình mỗi tháng Lưu thu lợi bất chính từ 100 – 200 triệu đồng. Trong số tiền này Lưu trả lương cho các đàn em khoảng 3 – 6 triệu đồng/người/tháng.

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ về sòng bạc tinh vi này.