Triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc, bắt giữ 16 đối tượng

ANTĐ - CAH Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng gồm: Vương Thị Hồng (SN 1972), Võ Thị Nga (SN 1984), Dương Văn Dóong (SN 1992), Lê Sin (SN 1972), Nguyễn Đào Trung (SN 1973), cùng trú tại huyện Đắk R’lấp và Lê Đình Xơn (SN 1987), trú tại huyện Tuy Đức.

Theo đó, vào 17h ngày 28-6, trong lúc 6 đối tượng trên và một đối tượng khác đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa ăn tiền tại nhà Vương Thị Hồng (ở thôn 2, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp) thì bị Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAH Đắk R’lấp phát hiện, bắt quả tang.

Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ gần 15 triệu đồng, 1 chén sứ, 1 đĩa sứ, 5 con vị, 2 xe máy, 5 điện thoại di động cùng nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, vào lúc 19h40 ngày 28-6, CAH Đắk Song đã bắt quả tang 2 sòng bạc bạc với 9 đối tượng đang đánh bài ăn tiền tại nhà Hà Quang Định (trú tại thôn Rừng Lạnh, xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song), thu giữ hơn 10 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.

Tại hiện trường, lực lượng phát hiện, bắt quả tang sòng bạc số 1 với 5 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức xì tố, thu giữ 8.160.000đ, các đôi tượng bị bắt gồm: Hà Quang Định (chủ nhà), Nguyễn Hữu Thọ, Lê Thanh Hùng, Lương Thanh Trà và Nguyễn Duy Tuấn. Tại sòng số 2 lực lượng Công an bắt quả tang 4 đối tượng Lê Đức Phong, Bùi Văn Cường, Nguyễn Đình Tân và Trịnh Văn Giõ đang đánh bài tiến lên ăn tiền, thu giữ tang vật là hơn 2 triệu đồng.

Hai vụ án trên đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.