Triển khai lực lượng Cảnh sát cơ động ở khu vực Tây Nam Hà Nội

ANTĐ - Đại đội Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 19 có nhiệm vụ phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn các huyện phía Tây Nam Thủ đô gồm Thanh Oai, Ứng Hòa và Mỹ Đức.

Hôm nay (11-2), CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đại đội CSCĐ số 19, thuộc Trung đoàn CSCĐ – CATP Hà Nội. Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP và đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND, HĐND các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa và Mỹ Đức.

Đại đội CSCĐ số 19 được thành lập theo Quyết định số 428/QĐ-CAHN-PX13 của Giám đốc CATP Hà Nội, có nhiệm vụ tổ chức vũ trang tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật khác về ANTT, phòng chống đua xe trái phép, phối hợp bảo vệ các đoàn khách quốc tế, cán bộ cấp cao, các sự kiện quan trọng trên địa bàn 3 huyện ở phía Tây Nam thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trao Quyết định thành lập Đại đội CSCĐ số 19 cho chỉ huy Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội

Và trao Quyết định bổ nhiệm cho chỉ huy Đại đội CSCĐ số 19

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Yên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai đã chúc mừng Trung đoàn CSCĐ có thêm đầu mối mới, đồng thời tin tưởng, việc thành lập, triển khai Đại đội CSCĐ số 19 sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn huyện Thanh Oai và khu vực lân cận.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thanh Oai hy vọng, Đại đội CSCĐ số 19 sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng nghiệp vụ của Công an huyện làm tốt công tác nắm tình hình, sẵn sàng các phương án giữ gìn ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Yên –  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai phát biểu tại buổi lễ

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung giao nhiệm vụ cho đơn vị

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chúc mừng các cán bộ, chiến sỹ được điều động, bổ nhiệm làm nhiệm vụ tại đơn vị mới, đồng thời trân trọng cám ơn lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND, HĐND thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh CSCĐ – Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ CATP trong việc thành lập Đại đội CSCĐ số 19.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, để đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố, trong những năm qua, CATP đã bố trí các Đại đội CSCĐ tại các địa bàn trọng điểm, các tuyến đường chính cửa ngõ Thủ đô làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Trung đoàn CSCĐ và CAH Thanh Oai ký kết quy chế phối hợp

Đại diện lãnh đạo Cấp ủy, chính quyền các địa phương chúc mừng Đại đội CSCĐ số 19

Ngoài ra, Trung đoàn CSCĐ còn phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng. Đặc biệt, lực lượng CSCĐ tích cực phối hợp với lực lượng CSHS, CSGT tổ chức các tổ công tác 141, 142 thực hiện kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật tại các khu vực, tuyến trọng điểm, góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa trấn áp tội phạm, kéo giảm tội phạm tại địa bàn công cộng, được các cấp chính quyền, người dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Do địa bàn rộng và số lượng biên chế có hạn nên huyện Thanh Oai và một số địa bàn khác chưa bố trí lực lượng CSCĐ. Do đó, việc triển khai Đại đội CSCĐ số 19 để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn theo tuyến Thanh Oai - Ứng Hòa – Mỹ Đức, đảm bảo ANTT cụm công nghiệp, phòng chống khiếu kiện đông người từ xa và cơ động chiến đấu khi có yêu cầu là cần thiết.

Lực lượng CSCĐ biểu diễn các phương án chống gây rối, tụ tập đông người trái phép
Triển khai lực lượng Cảnh sát cơ động ở khu vực Tây Nam Hà Nội ảnh 8Và triển khai lực lượng tuần tra cơ động, đấu tranh trấn áp tội phạm

Khẳng định nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong thời gian tới là hết sức nặng nề, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đề nghị Trung đoàn CSCĐ chỉ đạo Đại đội CSCĐ số 19 nhanh chóng ổn định tổ chức, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như phối hợp chặt chẽ với Công an các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa và Mỹ Đức tiến hành điều tra cơ bản, xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm, xây dựng quy chế phối hợp trong tuần tra kiểm soát, cơ động đấu tranh trấn áp tội phạm.

Đồng thời, tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp Ủy đảng, chính quyền và ban, ngành, đoàn của các huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức trong việc thực hiện đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện nghiêm chế độ ứng trực, thường trực chiến đấu 24/24, tổ chức tập luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tham gia cứu nạn, cứu hộ và chủ động các phương án bảo vệ an toàn các sự kiện diễn ra, trọng tâm là dịp Tết Nguyên đán 2015, lễ hội Chùa Hương và Đại hội Đảng bộ các cấp…