Trị nghiêm “cò” xe hành hung, kéo lê khách trên đường

ANTĐ - Đêm 17-3, nhiều người dân ở khu vực đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, đã chứng kiến 2 người đàn ông đánh “hội đồng” 1 nam thanh niên dáng người mảnh khảnh, nói giọng miền Trung, chỉ vì người này không chịu lên xe ô tô do 2 người kia mời chào. 
Trị nghiêm “cò” xe hành hung, kéo lê khách trên đường ảnh 1
Nạn nhân bị “cò xe” kéo lê trên mặt đường - Đối tượng Tuấn, Hùng


“Tôi thấy nam thanh niên loanh quanh trước cổng bến xe Nước Ngầm, với ý định mua vé lên xe khách vào Nghệ An. Lúc đó có 2 người đàn ông ra mời người khách lên ôtô của họ đỗ ở ngoài đường Giải Phóng, nhưng nam thanh niên không đồng ý. Bị nài ép nhiều quá, khách tỏ vẻ khó chịu và nói lại với họ điều gì đó. Ngay lập tức, 1 trong 2 người đàn ông lao vào đấm đá nam thanh niên kia túi bụi. Người còn lại thấy khách bị ngã, đã túm cổ áo kéo lê vài chục mét trên mặt đường, mặc anh ta van xin” - một nhân chứng kể lại và đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc và nghiêm trị những kẻ côn đồ, mất nhân tính.

Trao đổi với Trung tá Lê Kim Đồng, Đội trưởng Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5), Phòng CSHS - CATP Hà Nội, phóng viên ANTĐ được biết, ngay sau khi nắm thông tin vụ việc, chỉ huy Phòng CSHS đã chỉ đạo Đội 5 khẩn trương xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan. Qua rà soát hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng, Đội 5 đã xác định và triệu tập Trần Văn Tuấn, SN 1985, trú quán tại xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa và Thái Văn Hùng, SN 1983, trú quán tại thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, là 2 đối tượng đã hành hung nam thanh niên gần bến xe Nước Ngầm. 

Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Hùng khai chuyên làm “cò” cho một số xe “dù” hoạt động vòng ngoài khu vực bến xe Nước Ngầm. Khoảng 21h đêm hôm đó, các đối tượng thấy 1 nam thanh niên loanh quanh ở ngoài cổng bến xe với ý định mua vé xe khách để về Nghệ An, đã đến mời chào đi xe. Tuy nhiên, người khách không đồng ý và Tuấn đã gây sự, đánh anh ta. Hùng tiếp tay cho Tuấn, kéo lê nạn nhân trên mặt đường. 

“Hành vi đánh người của Tuấn và Hùng rất nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng côn đồ này” - Trung tá Lê Kim Đồng khẳng định và cho biết Tuấn và Hùng đã nhiều lần bị cơ quan chức năng gọi hỏi, cảnh cáo, răn đe về hành vi gây rối trật tự công cộng. 

Vụ 2 “cò mồi” hành hung hành khách đang được Đội 5, Phòng CSHS tiếp tục điều tra để xử lý. Ai là bị hại trong vụ việc nêu trên, đề nghị liên hệ với Đội 5, Phòng CSHS - CATP Hà Nội (số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng - ĐT: 0.439.396.465) để phối hợp giải quyết.