Trị bệnh nghiện cờ bạc trước khi mở casino

ANTĐ - Có ai tính đến khả năng cạnh tranh trong lãnh vực sòng bạc của VN, hệ lụy xã hội, cuộc sống văn hóa của những người Việt đến chơi và ngay cả những người làm việc trong sòng bài đó?

Casino (Ảnh minh họa)

Chúng ta thừa hiểu rằng mục đích chân chính của phát triển đất nước là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân sống trong đất nước đó. Cho dù đời sống vật chất có phần được nâng cao nhưng tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến truyền thống văn hóa, nền tảng hạnh phúc của đại đa số người Việt Nam mình. Như vậy, chúng ta có nên làm hay không?

Một trong những lý do mà bên ủng hộ đề án xây dựng khu vui chơi Casino đưa ra là tạo công ăn việc làm cho nhiều người nghèo, thu hút du khách và những doanh nhân giàu có.

Nước Mỹ đã thành công trong việc cho phép mở sòng bài ở Las Vegas. Đài Loan, Philippines cũng dùng vũ khí này để xóa đói giảm nghèo. Hiện nay cũng có nhiều quốc gia khác đang triển khai dịch vụ này như Singapore và ngay cả 2 nước Lào và Campuchia ở kế bên nước ta.

Thoạt nghe qua, một số người vội vã cho rằng đất nước chúng ta sẽ phát triển nhanh hơn nhờ những đồng tiền kiếm được từ những sòng bài cao sang này. Tuy nhiên, có mấy ai nghĩ đến số tiền mà chúng ta phải chia cho chủ đầu tư là bao nhiêu?

Có ai tính đến khả năng cạnh tranh trong lãnh vực này của VN, hệ lụy xã hội, cuộc sống văn hóa của những người Việt đến chơi và ngay cả những người làm việc trong sòng bài đó?

Công ty kinh doanh sòng bài có thừa chiêu bài mời dụ khách có tiền đến chơi. Họ sẽ lần lần tiếp xúc với nhiều doanh nhân, chính trị gia, bác sĩ… đến chơi. Họ luôn tìm cách để phát triển kinh doanh nhằm kiếm thật nhiều tiền. Đây là điều hiển nhiên mà bất cứ công ty nào cũng làm, liệu chúng ta có đủ khả năng để kiểm soát được không? 

Ngoài ra, chúng ta đã thật sự có kế hoạch tái sử dụng khu ăn chơi đó ra sao nếu chúng ta muốn hủy hợp đồng sớm hoặc sau khi kết thúc hợp đồng. Những nhân viên đã quen làm việc trong những sòng bài đó sẽ tìm việc làm mới ra sao?

Việc thiết lập các trung tâm chữa trị cho những người mắc bệnh nghiện cờ bạc sẽ do ai đảm nhận, chi phí này sẽ lên đến bao nhiêu và kết quả của việc chữa trị có được như mong muốn hay không… Còn rất nhiều hệ lụy khác mà chúng ta chưa thấy hết, hoặc chưa tính ra thành tiền được như nạn trộm cướp, lừa đảo, mại dâm, tự tử… 

Nhiều quốc gia phát triển nhanh chóng đạt được những thành tích kinh tế lừng lẫy, nhưng họ đã phải trả 1 gía rất đắt cho sự thành công đó. Đất nước chúng ta còn nghèo, chúng ta thực sự bắt tay xây dựng đất nước chậm hơn so với họ.

Nhưng nếu chúng ta phát triển đúng hướng thì cái giá phải trả sẽ thấp hơn so với những quốc gia đi trước đã vấp phải. Đó có phải là điều chúng ta mong muốn chăng?