Tri ân, động viên thân nhân liệt sỹ và đồng đội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ, chiều nay (20-7), Đại tá Phạm Thanh Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác CATP đã đến thăm hỏi, tri ân, động viên thân nhân liệt sỹ CAND, và cán bộ thương binh thuộc CATP.

Trong không khí ấm cúng, chân tình, Đại tá Phạm Thanh Hùng cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên bà Nguyễn Thị Cót (SN 1949, trú tại tổ dân phố 11 phường Phú Lương, quận Hà Đông), là con đẻ liệt sỹ Nguyễn Đình Miêu, nguyên cán bộ CATP Hà Nội, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp.

Đại tá Phạm Thanh Hùng thăm hỏi sức khỏe bà Nguyễn Thị Cót

Đại tá Phạm Thanh Hùng thăm hỏi sức khỏe bà Nguyễn Thị Cót

Và động viên, thăm hỏi thương binh Bùi Đức Việt (SN 1958), nguyên cán bộ Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, trú ở phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Bà Nguyễn Thị Cót tuổi cao, sức yếu, thường xuyên phải điều trị, chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện. Bà Cót có 2 người con, trong đó người con gái bị vấn đề về sức khỏe, người con trai làm bột tại nhà, thu nhập không ổn định. Từ năm 2013, gia đình đã được hỗ trợ xây nhà tình nghĩa.

Đoàn công tác CATP động viên đồng chí Bùi Đức Việt

Đoàn công tác CATP động viên đồng chí Bùi Đức Việt

Đồng cảnh khó khăn như bà Nguyễn Thị Cót là đồng chí Bùi Đức Việt, với tỷ lệ thương tật 44%. Đồng chí Việt nghỉ hưu từ năm 2008, và hiện bị bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện với chi phí tốn kém.

Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô, Đại tá Phạm Thanh Hùng gửi tặng món quà nghĩa tình đến bà Nguyễn Thị Cót và đồng chí Bùi Đức Việt; cùng lời chúc, mong muốn thân nhân liệt sỹ cũng như người đồng chí, đồng đội của mình luôn vững vàng trước cuộc sống. Khẳng định việc quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ thân nhân liệt sỹ, các đồng chí thương bệnh binh, cán bộ chiến sỹ hoàn cảnh khó khăn là truyền thống, chủ trương, là việc làm thường xuyên của CATP Hà Nội, Đại tá Phạm Thanh Hùng giao phòng chức năng CATP phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở, vừa chủ động nắm bắt, vừa sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ khi nhận được đề nghị từ gia đình bà Nguyễn Thị Cót và đồng chí Bùi Đức Việt.

Với tâm trạng xúc động, bà Nguyễn Thị Cót, đồng chí Bùi Đức Việt cùng các thành viên gia đình trân trọng gửi lời cảm ơn Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, cảm ơn cá nhân Đại tá Phạm Thanh Hùng cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên trong những ngày tháng Bảy ý nghĩa này. Bà Nguyễn Thị Cót và đồng chí Bùi Đức Việt bày tỏ sẽ luôn cố gắng để cùng các thành viên trong gia đình đóng góp được nhiều việc tốt, có ý nghĩa cho cộng đồng…