Tri ân 13 nữ TNXP hi sinh trong chiến thắng núi Nấp, núi Nhồi

ANTĐ - Sáng nay, 11-5, Hội cựu Thanh niên xung phong Tp. Hà Nội long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 45 năm chiến thắng Núi Nấp - Núi Nhồi và tưởng nhớ đến 13 nữ thanh niên xung phong đội N87 đã hi sinh trong trận chiến.
Tri ân 13 nữ TNXP hi sinh trong chiến thắng núi Nấp, núi Nhồi ảnh 1
Ca khúc "Cô gái mở đường" gợi nhớ tới hình ảnh những nữ Thanh niên xung phong ngày ấy


Được thành lập vào cuối năm 1965, Đội N87 Thanh niên xung phong với hơn 1.000 thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, hầu hết là nữ của các tỉnh: Thanh Hóa, Thái Bình, Hà Tây (nay là Hà Nội) được giao nhiệm vụ đảm bảo giao thông ở các tỉnh khu IV cũ, từ cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa) đến Vinh (Nghệ An). Trong đó, khu vực cầu Hàm Rồng là nơi giao nhau giữa tuyến đường sắt và đường bộ đi qua 2 dãy núi đá vôi núi Nấp và núi Nhồi thuộc địa phận xã Đông Hưng, Đông Sơn, Thanh Hóa. Ngày 11-5-1967, máy bay Mỹ điên cuồng bắn phá, một đoạn đường sắt bị bom Mỹ phá hỏng, Đại đội 873, Đội 87 được lệnh bằng mọi giá phải san lấp hố bom, đảm bảo giao thông trông thời gian nhanh nhất. Với tinh thần "Sống bám cầu đường, chết kiên cường dũng cảm" và "Tim có thể ngừng đập nhưng đường không thể tắc", những cô gái thanh niên xung phong của Đội 87 đang khẩn trương san lấp hố bom thì máy bay Mỹ ập đến cắt bom tọa độ, đánh phá ác liệt. Hàng chục tấn bom đã rơi vào trận địa làm 13 nữ Thanh niên xung phong hi sinh khi tuổi đời mới mười tám, đôi mươi. Sự hi sinh dũng cảm của 13 cô gái Thanh niên xung phong tại núi Nấp - núi Nhồi đã tô thắm truyền thống anh hùng của Thanh niên xung phong Việt Nam, góp phần vào những chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Kỉ niệm 45 năm chiến thắng núi Nấp - núi Nhồi, những chiến sĩ thanh niên xung phong ngày ấy đã cùng ngồi ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của các thế hệ thanh niên Việt Nam và tưởng nhớ đến 13 cô gái Thanh niên xung phong đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cũng nhân dịp này, Hội cựu Thanh niên xung phong Tp. Hà Nội đã trao quà cho các gia đình Liệt sĩ, Thương-bệnh binh và các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.