Trên đường đi trộm chó "tiện thể" cướp giật điện thoại

ANTĐ - Đang ngồi cầm điện thoại nhắn tin cho bạn trước cửa khu nhà trọ, nam thanh niên bị hai đối tượng đi trộm chó chạy qua “vô tình” nhìn thấy, quay lại giật mất điện thoại rồi bỏ chạy.

Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội vừa bắt giữ Phạm Văn Tuân, sinh năm 1981, trú tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên và Lê Văn Cường, sinh năm 1982, trú tại xã Vĩnh Phúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên về hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 16h ngày 12-6, Tuân và Cường theo sự “yêu cầu” của Đỗ Văn Lộc, sinh năm 1987, trú tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã đi bắt trộm chó để bán lại cho Lộc.

Đối tượng Tuân và Cường 

Khoảng 18h cùng ngày, Tuân và Cường đi xe máy có mang theo các phương tiện trộm chó đi đến thôn Yên Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Phát hiện anh Phạm Văn Tuân, sinh năm 1989, quê ở Nam Định đang ngồi trước cửa khu nhà trọ cầm chiếc điện thoại hãng Samsung galaxy S2 nhắn tin. Thấy vậy, đối tượng Tuân lái xe vòng quay lại cho đối tượng Cường ngồi sau cướp giật chiếc điện thoại trên tay anh Tuân rồi bỏ chạy. Anh Tuân đuổi theo xe hai tên cướp nhưng bị đối tượng Cường ngồi sau rút kiếm chém trả, anh Tuân hoảng sợ không dám tiếp tục đuổi theo.

Sau khi cướp giật được chiếc điện thoại trên, hai đối tượng Tuân và Cường bỏ chạy về thôn Quang Trung, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Tại đây, hai đối tượng dùng thòng lọng gắn kích điện bắt trộm được 2 con chó. Cường và Tuân bán 2 con chó này cho Lộc với giá 1.600.000đ và chiếc điện thoại Samsung galaxy S2 đem bán cho một người quen với giá 1.500.000đ.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Gia Lâm đã lập chuyên án đấu tranh, tổ chức truy bắt hai đối tượng gây án là Phạm Văn Tuân và Lê Văn Cường.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan.