Trên đường đi cất giấu tang vật

ANTĐ - 19h ngày 30-10, tổ công tác Y4/141 - CATP Hà Nội phát hiện Chu Đức Lợi, SN 1970, ở đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình đang điều khiển chiếc xe Honda Spacy màu nâu trên đường phố. Khi bị lực lượng công an kiểm tra, Lợi không chứng minh được nguồn gốc xe và khai nhận đã cùng một đối tượng khác trộm cắp chiếc xe này tại một bãi trông giữ xe máy ở phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và đang trên đường mang đi cất giấu để tìm mối tiêu thụ. 

Đối tượng Lợi và xe tang vật

Lực lượng 141 đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu và qua khai thác mở rộng, Lợi khai trước đó đã cùng  một số đối tượng khác thực hiện trót lọt 9 vụ trộm cắp xe máy tại các bãi trông giữ xe trên địa bàn các quận Ba Đình, Đống Đa và huyện Từ Liêm. Lợi cùng đồng bọn lợi dụng sơ hở của người trông giữ xe, dùng vam tự chế phá khóa cổ, điện để trộm cắp. Mục tiêu gây án của chúng là những chiếc xe máy đắt tiền và còn mới. Tuy nhiên, đối tượng chỉ bán tang vật cho các đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian với giá mỗi chiếc khoảng 5-6 triệu đồng. 

Phòng CSHS - CATP Hà Nội đang tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của Chu Đức Lợi và các đối tượng liên quan để xử lý.