Trên 90% dân số bị sâu răng

(ANTĐ) - Tại Hội nghị Khoa học Quốc gia ngành răng hàm mặt đang diễn ra tại Hà Nội (từ 28 đến 30-7), PGS.TS Trịnh Đình Hải - Giám đốc BV Răng hàm mặt Trung ương cho biết, trên 90% dân số Việt Nam bị sâu răng và mắc các bệnh về răng.

Ở lứa tuổi    35-44, tỷ lệ này lên đến 98%. Các bệnh thường gặp là sâu răng, viêm lợi, viêm quanh răng, lệch lạc răng ở trẻ... Theo ông Hải, trung bình mỗi trẻ 6-8 tuổi có 6,5 răng bị sâu. Ở người lớn, số trường hợp bị sâu răng cũng tăng theo độ tuổi. Tỷ lệ sâu răng ở nhóm 12 tuổi trở lên là 50%, nhóm trên 45 tuổi con số này tăng gần gấp đôi (hơn 90%). Bên cạnh đó, tỷ lệ trẻ mắc bệnh lệch lạc răng cũng rất cao với khoảng hơn 90%, nguyên nhân chính do bị sâu răng (làm răng mất sớm), thói quen mút tay, bệnh lý về hô hấp như viêm xoang, dị tật bẩm sinh, di truyền. Các chuyên gia cũng cho biết, các bệnh về răng miệng hoàn toàn có thể phòng tránh được bằng vệ sinh răng miệng thường xuyên.