Trẻ em nam đường phố “con mồi” của những kẻ biến thái

ANTĐ - Không có tiền, không có cái ăn, chỗ ở, không được giáo dục, không người quản lý, và dường như không được bảo vệ… Những đứa trẻ đường phố đã dễ dàng trở thành “con mồi” của những kẻ biến thái. Đặc biệt, những năm gần đây không chỉ trẻ em gái, mà các em trai cũng đã trở thành đối tượng bị xâm hại tình dục ngày một nhiều hơn. Và, nếu không được “giải cứu” kịp thời, chắc chắn tương lai của những em nhỏ tội nghiệp sẽ trượt dài theo những vết xe đổ như thế.

Trẻ em nam đường phố “con mồi” của những kẻ biến thái ảnh 1
Kẻ biến thái lạm dụng trẻ đường phố

Larroque Olivier, quốc tịch Cộng hòa Pháp sinh ra trong một gia đình giàu có, có truyền thống theo ngành y. Larroque nhập cảnh vào Việt Nam năm 2000, công tác trong một bệnh viện tư nhân lớn ở Hà Nội và được đánh giá là một bác sĩ giỏi.

Tuy nhiên, đồng nghiệp của Larroque không thể ngờ hắn lại là một kẻ bệnh hoạn, cho đến khi cơ quan công an bắt giữ Olivier vào năm 2013. Hóa ra, suốt thời gian ở Việt Nam, Larroque có sở thích là đi dụ dỗ những trẻ em nam lang thang để xâm hại tình dục. Thủ đoạn của tên này là đi bộ hoặc xe đạp quanh bờ hồ Hoàn Kiếm để “tăm tia” những trẻ em lang thang trên đường phố, ngủ vạ vật ở gốc cây, ghế đá.

 Sau đó hắn tiếp cận những đứa trẻ này rồi dụ về nhà cho ăn, cho ngủ, cho quần áo… Hàng chục, thậm chí hàng trăm đứa trẻ đã nghe theo những lời đường mật này, theo hắn về nhà nghỉ, khách sạn để rồi trở thành nô lệ tình dục cho hắn. Olivier còn có thú vui bệnh hoạn là lưu lại những hình ảnh quan hệ tình dục với những đứa trẻ nam trong máy tính, và qua những hình ảnh này, không ai không khỏi rùng mình trước những trò bạo dâm bệnh hoạn của hắn khiến những đứa trẻ gầy gò, yếu ớt đau đớn tột cùng. 

Một vụ việc mới đây cũng được đưa ra ánh sáng, thủ phạm là Hoàng Văn Lan (SN 1970, quê xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Lan cũng từng có vợ, nhưng lấy vợ được vài năm thì hắn bỏ nhà đi lang thang khắp nơi làm nghề bói dạo. Và trong quãng thời gian này, hắn đã rủ rê, quan hệ tình dục với hàng chục trẻ em nam lang thang.

Hắn thường tiếp cận những đứa trẻ đói rách, thiếu thốn tình thương, tỉ tê tỏ vẻ thương cảm bọn trẻ, sau đỏ rủ về khách sạn để chăm sóc, cho ăn, cho mặc, cho tiền chơi game. Quá trình điều tra đã xác định Lan thường xuyên dụ dỗ các bé trai để quan hệ tình dục, mỗi lần quan hệ với các cháu, Lan cho các cháu 50-200 nghìn đồng để đi chơi. Các cháu bé này cũng lần lượt giới thiệu thêm bạn bè mình để cho Lan quan hệ. 

Dễ bị dụ dỗ

Ông Michael Brosowski - người sáng lập và hiện là Trưởng văn phòng Dự án Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh - một tổ chức hoạt động tích cực trong lĩnh vực trẻ em đường phố ở Hà Nội và cũng là tổ chức quan trọng góp phần đưa các vụ việc trên ra ánh sáng, chia sẻ rằng suốt khoảng thời gian cuối năm 2012 và năm 2013, nhân viên của Rồng Xanh bắt đầu nhận thấy một vấn đề nghiêm trọng nổi lên, ảnh hưởng tới những đứa trẻ đường phố: “Càng ngày càng có nhiều trẻ em nam nói với chúng tôi rằng các em được trả tiền để quan hệ với những người đàn ông…

Những đứa trẻ nói rằng các em không muốn đi cùng những người đàn ông đó, nhưng chúng hoàn toàn tuyệt vọng để có thể kiếm được thức ăn, hoặc chúng bị lừa bởi những đứa trẻ lớn tuổi hơn. Những đứa trẻ lớn đã nói với các em rằng những người đàn ông đó rất tử tế, họ có thể giúp đỡ các em một chỗ để ở… Và cứ như vậy, câu chuyện này bắt đầu chỉ là một vất đề tương đối nhỏ trong quá khứ, đang dần trở thành một hiện tượng và giờ đây đang đe dọa mọi đứa trẻ vô gia cư, những đứa trẻ dễ bị tổn thương khi bỏ nhà ra Hà Nội…”.

Qua những vụ việc được lực lượng chức năng khám phá, có thể thấy chiêu thức phổ biến của kẻ xấu là lân la làm quen với trẻ em lang thang, rủ về nhà, hứa cho ăn, cho mặc, cho tiền rồi quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, một số đối tượng còn có cách tiếp cận tinh vi hơn, đó là thông qua các trang web khiêu dâm, qua facebook, qua chat ở cửa sổ chơi game… Quán game là điểm thường lui tới của nhiều đứa trẻ ham chơi nói chung, trẻ em đường phố nói riêng, đa phần các em không có tiền nhưng lại nghiện game. Những đối tượng cả trong nước và nước ngoài thường xuyên chat và lôi kéo các em bằng cách cho tiền chơi game, thậm chí dụ dùng ma túy, để rồi nhiều em tha hóa vì trượt dài theo những lời phỉnh nịnh như thế. Không ít em sau khi bị lạm dụng tình dục, dần dần đã trở thành kẻ bán dâm, thậm chí hình thành các “nhóm” phục vụ tình dục cho những kẻ gay bệnh hoạn.

Lý do trẻ em lang thang dễ bị dụ dỗ, bị lạm dụng tình dục thì hẳn ai cũng biết. Phần lớn trẻ em lang thang đều có hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn từng là nạn nhân trong các vụ bạo hành gia đình, bố mẹ mất, bố mẹ ly hôn, bố mẹ đi tù, nghiện ma túy, nhiễm HIV… Những đứa trẻ phải trải qua chấn động về tâm lý khi còn quá nhỏ, dẫn đến chán nản, bỏ nhà đi. Khi lang thang ngoài đường, chúng phải chịu đói khát, thiếu thốn tình cảm, không được giáo dục, không có người quản lý, nhận thức non nớt, thiếu kỹ năng bảo vệ mình nên rất dễ bị kẻ xấu giả vờ làm người tốt gạ gẫm. Hầu hết các em đều có giới tính bình thường, nhưng rồi, vì bị ép, hoặc vì những nhu cầu vật chất nên bị đẩy đến đường cùng đã buộc phải phục vụ cho những kẻ bệnh hoạn.

Ai bảo vệ các em?

Trong lần tiếp xúc với một cán bộ Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, khi hỏi về những chương trình dành cho trẻ em đường phố thì cán bộ này cho biết là hiện số trẻ em đường phố đã giảm rất nhiều, do bản thân các địa phương đã làm tốt công tác quản lý trẻ ở địa phương của họ. Vì vậy mà mấy năm gần đây, Cục không có chương trình riêng nào dành cho trẻ em lang thang mà tập trung vào các đối tượng khác. Tuy nhiên, số liệu từ ngành công an cho thấy, dù số lượng trẻ em lang thang có giảm, nhưng tội phạm xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục lại gia tăng. 

Theo ông Broshowski, rất cần có sự hỗ trợ tích cực đối với trẻ em lang thang. Ở Việt Nam hệ thống hỗ trợ trẻ em hiện được quản lý bởi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tuy nhiên hệ thống này rất nhiều bất cập. “Hầu hết trẻ em vô gia cư ở Hà Nội đều đến từ những vùng nông thôn, không có bất cứ đăng ký cư trú nào ở Hà Nội. Ví dụ một đứa trẻ đến từ Hải Dương, sống trên đường phố Hà Nội thì trách nhiệm giúp đỡ, can thiệp thuộc về Sở LĐ-TB&XH Hải Dương, nhưng rõ ràng là những cơ quan của tỉnh Hải Dương không thể có nguồn ngân sách để tới Hà Nội giúp đỡ trẻ đó”.

Những vụ việc được đưa ra ánh sáng, chỉ là những con số rất nhỏ, bởi thực tế trẻ em lang thang khi bị lạm dụng tình dục thường không biết kêu ai, chúng đã mặc định rằng chẳng có ai quan tâm đến chúng hết. Đã có một số vụ án, những đứa trẻ từ bị lạm dụng, rồi dần dần trở thành công cụ phục vụ tình dục đồng tính cho những người lớn tuổi, để rồi đến khi muốn thoát ra, chúng không biết chọn con đường nào khác là giết chết kẻ lạm dụng mình.

Pháp luật còn nhiều bất cập

Luật sư Tạ Ngọc Vân, một tình nguyện viên của tổ chức Rồng Xanh kể về một vụ việc mà mình đã từng hỗ trợ. Đó là một cậu bé 14 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ, bị xâm hại tại TP Vinh, Nghệ An. Cậu bé bị rất nhiều chấn thương ở những vùng nhạy cảm, hậu quả của việc quan hệ tình dục đồng tính.

 Tuy nhiên, sau khi đối tượng xâm hại cháu bé bị bắt, việc chứng minh hắn quan hệ tình dục với cháu bé rất khó khăn, và cuối cùng cơ quan điều tra đã phải khép hắn vào một tội danh khác, dễ chứng minh hơn, đó là tội cố ý gây thương tích. “Tôi đã tự mình đặt câu hỏi, tại sao em là con trai, em lại bị đối xử khác biệt theo quy định của pháp luật khi bị cưỡng hiếp hay xâm hại.

Tại sao những kẻ lạm dụng trẻ em trai lại nhẹ tội hơn trẻ em gái, trong nhiều trường hợp thậm chí còn không bị xử lý?...” - Luật sư Tạ Ngọc Vân nói. Ngay cả khi những vụ án xâm hại trẻ em đường phố đã nêu ở phần trên, tất cả các đối tượng dù đã xâm hại rất nhiều đứa trẻ, nhưng cuối cùng, theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, chúng chỉ bị kết tội dâm ô với trẻ em, và hình phạt chỉ vài năm tù. Trong khi đó, nếu nạn nhân là trẻ em gái thì hành vi của chúng có thể phải chịu khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình.

Theo luật pháp Việt Nam hiện nay chưa có quy định xử phạt đối với tội lạm dụng tình dục giữa nam với nam. Bởi cho đến nay chỉ có một văn bản duy nhất có mô tả cụ thể về hành vi giao cấu, đó là Bản tổng kết và hướng dẫn đường lối xét xử tội hiếp dâm và một số tội phạm khác về mặt tình dục ra đời từ năm 1967.

Theo đó, giao cấu chỉ được hiểu là sự cọ sát giữa bộ phận sinh dục nam và bộ phận sinh dục nữ… Trong khi đó, theo PGS. TS Dương Tuyết Miên, Giám đốc Trung tâm tội phạm học, trường ĐH Luật Hà Nội thì ngày nay, hành vi tình dục của con người phát triển theo hướng ngày càng đa dạng, có thể giữa nam với nam, nữ với nữ, không chỉ ở bộ phận sinh dục mà còn có thể ở những bộ phận khác trên cơ thể (như hậu môn, miệng), hoặc đưa một bộ phận khác (không phải dương vật) vào âm đạo nạn nhân...

Rõ ràng việc quy định về nội hàm của hành vi giao cấu quá hẹp đã đưa đến hệ lụy là việc xử lý trên thực tế chưa thực sự nghiêm minh, chưa đúng với bản chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội”. Vì vậy, bên cạnh những việc làm mang tính chất thiện nguyện bảo vệ các em nhỏ đường phố, thì rất cần các cơ quan làm luật sớm cải tiến những quy định không còn phù hợp, để những kẻ đồi bại sẽ bị trừng trị thích đáng.