Trao nhà nghĩa tình đồng đội cho cán bộ chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật (E31), Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động vừa tổ chức trao tặng nhà nghĩa tình đồng đội cho Thượng sỹ Nông Văn Thiết, cán bộ Trung đoàn.

Đại tá Phan Công Huế, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 31 cho biết, hòa trong không khí thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15-4-1974/15-4-2024) và 10 năm ngày thành lập Trung đoàn (25-7-2014/25-7-2024), Trung đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng tới việc chia sẻ, quan tâm đến đời sống CBCS Trung đoàn.

Cắt băng khánh thành căn nhà nghĩa tình đồng đội tặng Thượng sỹ Nông Văn Thiết, cán bộ Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật

Cắt băng khánh thành căn nhà nghĩa tình đồng đội tặng Thượng sỹ Nông Văn Thiết, cán bộ Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật

Trước đó, qua rà soát, Trung đoàn đã nắm được thông tin về trường hợp Thượng sỹ Nông Văn Thiết đang công tác tại Đại đội 1. Là người dân tộc Tày của huyện miền núi Na Hang, tỉnh Tuyên Quang, về Hà Nội học tập và rèn luyện, Thượng sỹ Nông Văn Thiết để lại phía sau cha mẹ và một gia đình neo người với hoàn cảnh khó khăn. Thấu hiểu tình cảm dành cho gia đình, muốn có một căn nhà khang trang, CBCS trong Trung đoàn 31 đã tình nguyện quyên góp, ủng hộ xây dựng căn nhà nghĩa tình đồng đội cho Thượng sỹ Nông Văn Thiết.

Ngôi nhà khang trang theo phong tục tập quán địa phương là tình cảm của CBCS Trung đoàn 31 gửi tới người đồng đội của mình

Ngôi nhà khang trang theo phong tục tập quán địa phương là tình cảm của CBCS Trung đoàn 31 gửi tới người đồng đội của mình

Ngày 19-3, chỉ huy Trung đoàn đã trang trọng tổ chức trao tặng nhà nghĩa tình đồng đội cho Thượng sỹ Nông Văn Thiết trong sự xúc động của gia đình người chiến sỹ trẻ.

“Đây là hoạt động chính trị ý nghĩa, thiết thực, thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chăm lo của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, của Trung đoàn đối với đời sống vật chất và tinh thần cán bộ, chiến sỹ (CBCS) nói chung, CBCS có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nói riêng, cũng như thể hiện tinh thần tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam” – Đại tá Phan Công Huế bày tỏ.

Tặng quà nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địan bàn xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tặng quà nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địan bàn xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Cũng trong dịp này, Đại tá Phan Công Huế đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan, đoàn thể, chính quyền địa phương đã ủng hộ và quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho Trung đoàn tổ chức xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho CBCS, chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thành căn nhà khang trang theo đúng phong tục tập quán của nhân dân địa phương.

Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho gia đình Thượng sỹ Nông Văn Thiết, để đồng chí yên tâm công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Phan Công Huế chúc mừng gia đình Thượng sỹ Nông Văn Thiết có một ngôi nhà mới khang trang, thoáng mát, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt và đời sống đồng thời bày tỏ mong muốn gia đình sẽ nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, phấn đấu xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn. Cũng trong dịp này, Trung đoàn 31 đã trao tặng quà cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Công an xã và 100 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thượng Nông, huyện Na Hang với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.