Trao giải thưởng "Khi Tổ quốc cần"

ANTĐ - Sáng 14 - 10, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (Hội LHTN Việt Nam) đã mít tinh kỉ niệm 55 năm ngày truyền thống (15/10/1956 - 15/10/2011) và trao giải thưởng "Khi Tổ quốc cần". Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dự.

Trao giải cho các thanh niên tiêu biểu

Sau 55 năm, Hội LHTN Việt Nam đã có hệ thống ở 4 cấp từ trung ương tới cơ sở với trên 8 triệu hội viên. Các phong trào như "Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập", "Thanh niên làm kinh tế giỏi, lập thân, lập nghiệp", "Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", "Thanh niên hành động vì an sinh xã hội"... đã thu hút hàng vạn thanh niên tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực.

Qua các phong trào, những tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi, dũng cảm quên mình, những tài năng trẻ... đã được phát hiện, trở thành tấm gương sáng cho toàn xã hội.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Thanh niên là rường cột của nước nhà, là lực lượng xung kích trên mọi mặt trận. Trong tình hình hiện nay, cần hình thành tầng lớp thanh niên ưu tú, có tri thức, nhiệt huyết, kiên định lí tưởng, xung kích, sáng tạo, mang hoài bão lớn, làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại".

Nhân dịp này, giải thưởng "Khi Tổ quốc cần" đã được trao cho 10 tập thể, cá nhân xuất sắc có những sáng kiến mang lại hiệu quả xã hội cao.