Hà Nội

Tráo BKS cho xe trộm cắp vẫn bị “141” phát hiện lật tẩy

ANTĐ - Chiếc xe này Hải lấy trộm được cách đây vài hôm ban đầu mang “biển 38”. Để tránh bị phát hiện, Hải đã nhanh chóng đánh tráo sang “biển 36”, nhưng vẫn bị lực lượng 141 phát hiện.

Theo đó, qua quá trình tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch của CATP tại chốt Hoàng Cầu – Xã Đàn, khoảng 20h30 phút ngày 3/12, tổ công tác Y2/141 – CATP Hà Nội phát hiện một nam thanh niên đầu trọc không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy BKS 36B2- 627.86 có biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Ngay khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, đối tượng đã quay đầu xe bỏ chạy, song bị các trinh sát bao vây chặn giữ, đưa về chốt.

Ban đầu, đối tượng khai là do không đội mũ bảo hiểm, sợ quá nên mới bỏ chạy. Khi tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ xe, nam thanh niên bình tĩnh phân trần: “Các anh thông cảm, em đang có việc đi gấp, nên quên mất không mang theo giấy tờ xe”. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra trong người đối tượng phát hiện có một bộ vam phá khóa, thì đối tượng mới tỏ ra hốt hoảng...

​Đối tượng và tang vật kiểm tra tại chốt

Xác minh chiếc xe qua số khung, số máy từ dữ liệu lưu trữ của CATP Hà Nội, tổ công tác phát hiện BKS chiếc xe đã bị đánh tráo. Trước đây, chiếc xe này được cấp “biển 38”. Lúc này, biết không thể quanh co chối tội, đối tượng Nguyễn Minh Hải, SN 1974, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, khai nhận, chiếc xe máy trên mới lấy trộm được cách đây vài hôm tại khu vực quận Thanh Xuân.

Tổ công tác Y2/141 – CATP Hà Nội đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cho CAP Ô Chợ Dừa tiếp tục điều tra, làm rõ.