Trạm kiểm soát của tương lai

ANTĐ - Ngành công nghiệp hàng không vừa đưa ra một tầm nhìn tương lai cho các biện pháp kiểm tra an ninh, đó là hàng lang an ninh công nghệ cao.

Với công nghệ này, hành khách có thể đi giày và mang theo túi xách đựng cả kem đánh răng, đồ cắt móng tay, máy tính xách tay và nhiều thứ khác khi đi qua “trạm kiểm soát của tương lai”. Tại trạm kiểm soát mô hình được trưng bày tại Hội nghị Hàng không quốc tế vừa được tổ chức tại Amsterdam, Hà Lan, hành khách được hướng dẫn đi vào một trong 3 hành lang sau khi xuất trình hộ chiếu: màu xanh dành cho hành khách thường xuyên, màu tím dành cho khách bình thường và màu cam dành cho những người được đề nghị tăng cường kiểm tra. Tất cả hành khách không phải bỏ hết đồ trong túi xách của mình, không phải cởi áo khoác rồi đi bộ qua một hành lang công nghệ cao dài 6m để kiểm tra kim loại, chất lỏng, máy tính và các thiết bị nguy hiểm tiềm năng khác.

Biện pháp này cũng dựa một phần vào thông tin của hành khách trước chuyến bay, một phần nhận dạng sinh trắc học và dữ liệu trong hộ chiếu và dựa vào cả phán đoán của nhân viên an ninh khi phát hiện có hành khách nghi ngờ. “Bằng cách làm cho các trạm kiểm soát thông minh hơn, chúng tôi ra mức độ kiểm tra an ninh cơ bản cho mọi người và việc kiểm tra an ninh sẽ được thực hiện nhanh hơn” - người đứng đầu Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế Tony Tyler nói.