Trải nghiệm phương pháp xử lý hỏa hoạn tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với không gian luôn tập trung đông người tại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn rất cao. Cùng với đó, khi xảy ra cháy, nổ thì thiệt hại về người và tài sản là khôn lường.
Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về an toàn PCCC tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm
Cảnh sát PCCC và CNCH tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về an toàn PCCC tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm

Ngày 23-4, Công an quận Hoàn Kiếm và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hoạt động tuyên truyền về công tác chữa cháy và cứu nạn cho đối tượng là học sinh, người dân, du khách tham quan tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Trong sáng sớm 23-4, tại khu vực vỉa hè phía trước Trung tâm thông tin văn hoá Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, những người lính cứu hoả đã chuẩn bị phương tiện, dụng cụ PCCC và CNCH để chuyển tải đến người dân và du khách những kỹ năng cần thiết khi gặp hỏa hoạn.

Thời gian càng về trưa, nơi đây càng là tâm điểm của các học sinh tập trung đông, để đón nhận những kỹ năng cơ bản về an toàn PCCC do CBCS, CAQ Hoàn Kiếm hướng dẫn, tuyên truyền. Những người có mặt đều được tham gia trải nghiệm thực hành một số biện pháp xử lý cháy cơ bản, thông qua đám cháy giả định tại chỗ.

Cũng tại không gian văn hoá này, 20 bức ảnh về hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được trưng bày để người dân và du khách hiểu rõ hơn về sự gian nan, vất vả và không kém phần nguy hiểm của người lính cứu hoả trong thời bình, khi chiến đấu với “giặc lửa” và thiên tai địch họa.

Đồng thời, người dân, du khách cũng tận mắt thấy được những thiệt hại to lớn về người và tài sản khi xảy ra cháy, nổ, từ đó có ý thức hơn trong công tác phòng, chống cháy, nổ ngay tại gia đình, khu dân cư.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học sinh cách xử lý đám cháy an toàn, hiệu quả

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học sinh cách xử lý đám cháy an toàn, hiệu quả

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết, trước tình hình Hà Nội liên tục xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt về người thời gian qua, khiến người dân không khỏi hoang mang, lo lắng, thì hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cũng như hướng dẫn kỹ năng xử lý cơ bản khi xảy ra cháy, nổ, nhất là kỹ năng thoát nạn an toàn cho bản thân và gia đình là vô cùng quan trọng.

Dự kiến, hoạt động tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ được tuyên truyền thường xuyên, để người dân và du khách tham quan tại không gian phố đi được nâng cao hiểu biết, kiến thức, kỹ năng chủ động thực hiện phòng, chống cháy, nổ tại chính ngôi nhà của mình.