Trai làng ra oai, một người bị đâm chết

ANTĐ - 4 công nhân mỏ sắt tại thôn Kim Tước, xã Hợp Thành, TP Lào Cai đến thôn Muồng, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng chơi thì bị nhóm thanh niên thôn chặn đánh, một người bị đâm chết trong lúc hỗn chiến.

Án mạng rảy ra hồi 13h ngày 14-8, tại thôn Muồng, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Lào Cai.

4 thanh niên gồm Nguyễn Đình Luân, Nguyễn Văn Tiệp, Lê Văn Lưu và Nguyễn Xuân Mạnh, đều SN 1993, cùng trú tại phường Hải Hòa, thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, là công nhân đang khai thác mỏ sắt tại thôn Kim Tước, xã Hợp Thành, TP Lào Cai đến thôn Muồng chơi.

Lúc 21h trên đường về thì bị một số thanh niên thôn Muồng chặn đánh. Trong lúc hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên, Hoàng Văn Khim (SN 1990) trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, Lào Cai, bị đâm vào ổ bụng, tử vong tại bệnh viện vào hồi 23h cùng ngày.

Khẩn trương điều tra, Công an huyện Bảo Thắng đã xác định Mạnh là thủ phạm dùng dao đâm Khim, thu giữ con dao mà Mạnh dùng để gây án.

Đến 22h30 cùng ngày, Nguyễn Xuân Mạnh đến Công an TP Lào Cai đầu thú. Công an huyện Bảo Thắng đang tạm giữ Mạnh, lập hồ sơ xử lý.