Trách nhiệm thuộc về ai?

ANTĐ - Để xử lý nạn mại dâm hiện lực lượng chức năng phải bắt quả tang mới có căn cứ chứng minh hành vi của những đối tượng liên quan, từ đó theo mức độ để xử lý hình sự. Trên thực tế tồn tại các quán cà phê đèn mờ, quán gội đầu cắt tóc... lách luật bằng cách cho nhân viên hoạt động kích dục cho khách ngay tại quán. Khách có nhu cầu thì được chủ quán “bật đèn xanh” đi cùng khách.

“Phố đèn đỏ”, “ngã ba tình”, “dốc sung sướng”... chính là những cụm từ mà khách làng chơi gọi một số tuyến phố tồn tại nhiều quán cà phê, gội đầu thư giãn như phố Phan Đăng Lưu, Định Công, Giải Phóng... nơi có dịch vụ “đặc biệt”. Dư luận xã hội cùng người dân nhiều địa phương đã nhiều năm bức xúc về tình trạng các quán kiểu này hoạt động công khai bất kể ngày đêm chèo kéo thậm chí bất chấp sự có mặt của chính quyền. Khi hàng loạt quán cà phê, gội đầu trá hình được phơi bày trước bàn dân thiên hạ, chính quyền, lực lượng chức năng quản lý địa bàn tại đó lại viện lý do “vì luật quy định thế không xử lý hình sự đối với hành vi kích dục, làm dứt điểm sao được”.

Khó xử lý bằng hình sự chủ quán và số nhân viên kiêm gái chuyên làm dịch vụ “đặc biệt”, đồng thời lực lượng cơ sở nơi đây thừa nhận thiếu sát sao, tuần tra kiểm soát nắm tình hình tại địa bàn. Khi phát hiện những hành vi vi phạm chỉ được xử lý hành chính, sau đó tình trạng đâu lại hoàn đấy. Phải chăng chính quyền, lực lượng chức năng thấy cái “khó” này đành phó mặc?! Nạn kích dục chính là biến tướng của nạn mại dâm, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa bàn, từ việc tranh giành “nhân viên” nhiều vụ đánh nhau, gây rối TTCC thậm chí dẫn đến trọng án nghiêm trọng đã xảy ra. Thiết nghĩ, nơi nào vào cuộc kiểm tra thường xuyên nghiêm túc gắt gao từ phường cho đến quận, quyết liệt làm với đúng chức trách nhiệm vụ thì ở đó hạn chế cơ bản được tình trạng hoạt động trá hình mại dâm. Ngược lại  ở những nơi vẫn còn tồn tại thái độ thờ ơ, buông lỏng quản lý thì phải xử lý nghiêm lực lượng công an cơ sở đó mà bắt đầu bằng... chỉ huy đơn vị.