Trách nhiệm cụ thể cho các bộ trưởng

ANTĐ - Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, UBTVQH sẽ ban hành kết luận về chất vấn đối với 3 thành viên Chính phủ: Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình và Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh. 

Nội dung kết luận sẽ giao trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Chính phủ nêu trên. Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH cần tập trung phối hợp với các bộ, ngành và địa phương kiểm soát, xử lý nghiêm lao động nước ngoài làm việc “chui” tại Việt Nam vi phạm pháp luật. Với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cần giải quyết cho được tình trạng nợ xấu của ngân hàng; giảm nợ xấu, tăng nợ tốt; lành mạnh hóa tình hình tài chính của các ngân hàng. Tổng Thanh tra Chính phủ được giao nhiệm vụ tích cực xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan điều tra để phối hợp xử lý nghiêm...