Trả lại bình yên cho Bình Phước sau vụ trọng án chết 6 người

ANTĐ - Ngày 13/7 cơ quan chức năng đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Phước. Trong thời gian sớm nhất, đối tượng sẽ được đưa ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật, trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Trả lại bình yên cho Bình Phước sau vụ trọng án chết 6 người ảnh 1

Nghi can Nguyễn Hải Dương được dẫn giải từ trụ sở Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước ra xe về trại tạm giam. Ảnh Tuổi trẻ

Chiều 13/7, cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hải Dương (sinh năm 1991 ngụ tại ấp Long Hạ, xã Kiến An, Chợ Mới, An Giang) và Vũ Văn Tiến (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại Phú Nguyên, Phú Riềng, Bình Phước), cả hai đều ở tại xã Nhị Bình, Hóc Môn, TP.HCM.

Theo công an tỉnh Bình Phước, sau khi xảy ra vụ án, Ban chuyên án đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường và khởi tố vụ án để điều tra.

Qua quá trình truy bắt và lấy lời khai của hai nghi can, xét thấy quá trình điều tra, lấy lời khai của hai nghi can phù hợp với hiện trường, đối tượng cũng đã nhận tội.

Bên cạnh đó, các dấu vết, chứng cứ, cũng như công tác xét nghiệm ADN một số dấu vết để lại, khẳng định Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến là hai đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt giam giam 4 tháng để tiếp tục điều tra.

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm đưa hung thủ ra xét xử

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng gây án trong vụ án giết 6 người đặc biệt nghiêm trọng tại Bình Phước. 

Trong thư, Phó Thủ tướng nêu rõ, dưới sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, các đơn vị nghiệp vụ Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh Bình Phước và các lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 02 đối tượng gây án, thu giữ nhiều tang vật.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án và sớm đưa đối tượng ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo phá án

Khẩn trương khai thác đối tượng, mở rộng điều tra

Sáng 11/7, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen: Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND và Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước.

Trong thư, Đại tướng Trần Đại Quang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục An ninh đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước và Công an các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương tổ chức điều tra vụ án, bắt giữ 2 đối tượng gây án, thu giữ nhiều tang vật của vụ án. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước khẩn trương khai thác các đối tượng, mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật; tổng kết vụ án để phổ biến kinh nghiệm cho các đơn vị, địa phương.

Đồng thời Bộ trưởng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường các biện pháp công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội; tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững an ninh trật tự, đồng thời nhanh chóng ổn định tình hình tại địa phương.

Lãnh đạo chủ chốt Ban chuyên án “tiết lộ” gì?

Báo Công an nhân dân cho biết, ngay sau khi xảy ra thảm án chấn động dư luận ở Bình Phước, thực hiện sự chỉ đạo của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an một Ban chuyên án đã được thành lập. Nhiều tướng lĩnh, điều tra viên cao cấp, trinh sát giỏi đã được huy động. Trong số đó, nhiều người đã từng tham gia những chuyên án nổi tiếng như vụ án Lê Văn Luyện, Nguyễn Đức Nghĩa.

Ban chỉ đạo chuyên án do Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban. Ban chuyên án do Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm Trưởng ban. Lãnh đạo các Tổng cục Cảnh sát, An ninh, và 7 Cục nghiệp vụ của Bộ Công an; 6 Phòng chuyên môn và Công an huyện Chơn Thành, Bình Phước, là thành viên chuyên án.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Trưởng ban chỉ đạo chuyên án trả lời báo chí

Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp cùng phong trào toàn dân tố giác tội phạm, đến 15h ngày 10-7, Ban chuyên án đã bắt được hung thủ là Nguyễn Hải Dương, quê quán: An Giang; tạm trú Ấp 1, Tổ 2, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM) và Vũ Văn Tiến quê quán: Bình Phước; tạm trú xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an: Bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, sự giúp đỡ của quần chúng thì việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của Ban chuyên án đã quyết định việc nhanh chóng điều tra, làm rõ thủ phạm gây án.

Công tác khám nghiệm hiện trường để phục vụ cho việc điều tra, truy bắt hung thủ đã được các đơn vị nghiệp vụ, kỹ thuật thực hiện hết sức công phu và tỷ mỉ. Lực lượng kỹ thuật hình sự đã thu được rất nhiều dấu vết, dấu giày, kể cả vết máu của hung thủ để xác định gen… Kết luận chính xác thời gian tử vong của các nạn nhân, trên cơ sở đó dựng lên diễn tiến vụ án.

Từ kết quả của công tác khám nghiệm hiện trường và các thông tin thu thập được, Ban chuyên án đã nhận định được hướng điều tra rất sát hợp về động cơ, mục đích của các đối tượng gây án, trên cơ sở đó xác định rõ đối tượng.

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an: “Chúng tôi đã vào cuộc quyết liệt không nghỉ ngơi một giây phút nào để truy bắt thủ phạm. Sau 3 ngày vào cuộc quyết liệt, yếu tố quyết định để phá vụ án là tinh thần tập trung cao độ trong công việc, không quản ngại ngày đêm xử lý một khối lượng công việc rất lớn trong thời gian ngắn. Qua đó, đã nhận định và đánh giá chính xác từng tình tiết của vụ án, thống nhất sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và các lực lượng trinh sát tham gia phá án".

Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - người trực tiếp trò chuyện, động viên hung thủ khai trung thực

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an: Cùng với việc thu thập dấu vết, Ban chuyên án tập trung xác minh các mối quan hệ của từng nạn nhân, trong đó tìm hiểu xem ai trong số họ đang có mâu thuẫn, và thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, quê An Giang), người yêu cũ của con gái đại gia Bình Phước. 

Ban chuyên án xác định, Dương từng có thời gian ở cùng nhà với gia đình ông Mỹ. Trước khi xảy ra thảm án, Dương bị con gái vị đại gia ngành gỗ chủ động nói lời chia tay. Giả thuyết về một vụ án trả thù tình được đặt ra bên cạnh hai hướng điều tra khác. Sáng 8/7, thi thể 6 nạn nhân được công an bàn giao cho gia đình tổ chức tang lễ, khi thấy Dương xuất hiện tại hiện trường, lực lượng Công an đã tiếp cận, khéo léo mời đối tượng này về trụ sở hỗ trợ việc cung cấp thông tin, giúp truy tìm hung thủ.

Tôi đã trực tiếp trò chuyện, động viên Dương khai trung thực về di biến động của mình trong thời điểm vụ án xảy ra. Lúc đầu, Dương tỏ ra lì lợm, đưa ra nhiều chứng cứ ngoại phạm. Anh ta tuyên bố im lặng cho đến khi có luật sư bào chữa. Tuy nhiên, đến trưa 10/7, Dương mới chịu thú nhận, sau khi cơ quan điều tra trưng ra bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi. Sau đó, qua lời khai của Dương, chúng tôi đã bắt khẩn cấp đối tượng Tiến, là đồng phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Bộ Công an: Tôi từng tham gia trực tiếp vụ án Lê Văn Luyện ở Bắc Giang, vụ giết hai người ở Kiên Giang và ứng dụng công nghệ thông tin để điều tra phá án. Trong vụ án này, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát yêu cầu Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát phải trực tiếp mang phương tiện, thiết bị phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác phá án. Là cơ quan trực tiếp quản lý toàn bộ thông tin về tội phạm và sử dụng công nghệ thông tin chúng tôi đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Đây là sự phối hợp hoàn hảo của lực lượng Cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự, các cơ quan chức năng khác, đặc biệt sự giúp đỡ tận tình của người dân đã tạo thành thành. Có thể nói rằng trong lịch sử khám phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đây là vụ án đầu tiên mà ta phá được trước khi các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ông Lê Đức Xuân, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước: Sau khi nhận tin vụ thảm sát khiến sáu người trong một gia đình tử vong ở huyện Chơn Thành, chúng tôi đã trực tiếp phân công đồng chí Phó Viện trưởng, đồng chí Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng trực tiếp cùng cơ quan điều tra xuống hiện trường để thực hiện công tác kiểm sát khám nghiệm hiện trường, tử thi nhằm đảm bảo quá trình cơ quan điều tra tìm ra dấu vết, dựng lại hiện trường sớm tìm ra thủ phạm.

Đảm bảo cho cơ quan điều tra trong suốt quá trình khám nghiệm hiện trường tuân thủ pháp luật, phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng quy định. Đây là một vụ án gây xôn xao dư luận trong cả nước, chúng tôi tích cực cùng cơ quan điều tra và các cơ quan chức năng khác và người dân làm việc quên ăn, quên ngủ tỉ mỉ thu thập từng dấu vết sớm tìm ra hung thủ để trả lại sự yên bình cho người dân nơi đây. 

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ khởi tố bị can, tiến hành các thủ tục pháp lý công khai minh bạch sớm đưa vụ án đưa ra truy tố, xét xử.

Các thành viên chủ chốt tham gia chuyên án. Ảnh: Báo CATPHCM

Truy tố, tạm giam hung thủ

13h30 chiều 11/7, tại trụ sở Công an huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước), Bộ Công an tổ chức họp báo, công bố thông tin chính thức liên quan đến vụ án 6 người bị sát hại và quá trình truy bắt hung thủ gây án.

Đại diện Bộ Công an cho biết ngay sau khi nhận được tin vụ việc, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, 13 đơn vị đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ. Các đơn vị đã tăng cường những trinh sát, điều tra viên, cán bộ giỏi và có kinh nghiệm nhất tham gia phá án.

Mặc dù hiện trường đã có nhiều người vào gây xáo trộn nhưng công tác khám nghiệm hiện trường được các đơn vị chức năng thực hiện công phu tỉ mỉ, thu thập được nhiều dấu vết quan trọng và đó chính là những chứng cứ đầu tiên để Ban chuyên án phân tích, nhận định.

Do triển khai kịp thời và hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ nên Cơ quan điều tra đã có cơ sở nhận định chính xác động cơ gây án: Giết người, cướp tài sản hay giết người do mâu thuẫn thù tức, ái tình? Từ hướng điều tra đó, lực lượng chức năng nhận được nhiều thông tin hỗ trợ từ người dân, báo chí, từ đó xác định được đối tượng tình nghi.

Nghi can Nguyễn Hải Dương. 

Sau đó, lực lượng điều tra đã bắt giữ được nghi can gây ra vụ án (gồm Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến), đồng thời thu thập được các chứng cứ.

Ban chuyên án tập trung vào phân tích mối quan hệ giữa các nạn nhân, đặc biệt là con gái nạn nhân (Lê Thị Ánh Linh) để gỡ từng nút thắt của vụ án. Những dấu vết do hung thủ để lại cũng là cơ sở để Ban chuyên án tập trung đấu tranh, làm rõ.

Đến thời điểm này, công tác trinh sát của Ban chuyên án đã dừng lại và chuyển sang truy tố sau khi có đủ căn cứ khởi tố 2 đối tượng nói trên với tội danh “Giết người, cướp tài sản”, đồng thời tiến hành tạm giam hung thủ.

Tại buổi họp báo, Ban chuyên án cũng cung cấp các thông tin liên quan đến vụ án, nhất là động cơ và quá trình gây án của hung thủ.

Như vậy, sau gần 4 ngày (từ 7-10/7) tập trung lực lượng, phương án để tiến hành điều tra vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, đến ngày 10/7, chuyên án cơ bản kết thúc và chuyển sang phần tố tụng theo quy định của pháp luật.

Nghi can Vũ Văn Tiến

Bắt 2 nghi phạm

Theo nguồn tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an), đến tối 10/7, đơn vị này và các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt giữ hai nghi can gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm sáu người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ ở ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, thiệt mạng.

Trên cơ sở dấu vết thu thập từ hiện trường vụ án, sau quá trình khoanh vùng, xác minh các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và sự hỗ trợ tích cực của người dân, cơ quan công an đã bắt hai đối tượng là nghi can của vụ án này là Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến, cùng sinh năm 1991.

Tối 10/7, nghi can Vũ Văn Tiến bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. Trước đó, nghi can Nguyễn Hải Dương đã bị cơ quan công an dẫn giải ngay từ đám tang các nạn nhân trong gia đình ông Lê Văn Mỹ từ hai ngày trước. Sau quá trình đấu tranh, khai thác, Nguyễn Hải Dương đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận đồng bọn tham gia gây án.

Theo lời khai ban đầu của các nghi can, Nguyễn Hải Dương là người yêu của cũ của nạn nhân Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Lê Văn Mỹ, chủ Công ty chế biến, sản xuất gỗ Quốc Anh).

Cơ quan điều tra đang mở rộng tìm kiếm, củng cố chứng cứ, khẩn trương hoàn tất hồ sơ vụ án để xác minh các đối tượng có liên quan.

Công an tỉnh Bình Phước thông báo về việc tiếp nhận thông tin vụ án

Vào ngày 07/7/2015 tại tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện chơn Thành, tỉnh Bình Phước xảy ra vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng làm chết 06 người trong cùng gia đình.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Bình Phước đã có Thông báo số điện thoại của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đường dây nóng để tiếp nhận thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về vụ án.

Trong những ngày qua, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn của quần chúng nhân dân trong và ngoài nước, các cơ quan thông tấn báo chí quan tâm hỏi thăm, chia sẻ. Công an tỉnh Bình Phước chân thành cảm ơn và hoan nghênh tinh thần phòng, chống tội phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, việc gọi điện, nhắn tin quá nhiều nhưng lượng thông tin phục vụ cho công tác điều tra khám phá để làm rõ vụ án không cao.

Do đồng chí Giám đốc Công an tỉnh phải tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an đấu tranh chuyên án; việc tiếp nhận quá nhiều thông tin sẽ ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo án.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước rất mong các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục cung cấp thông tin về manh mối vụ án thông qua số điện thoại đường dây nóng: 06513.879.434 (24/24h) hoặc địa chỉ Email: conganbinhphuoc@gmail.com.

Ban chuyên án cử cán bộ có năng lực, trách nhiệm để tiếp nhận, xử lý thông tin phục vụ cho công tác điều tra, truy xét.

Kết quả điều tra, Công an tỉnh sẽ công bố trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Phước, địa chỉ: conganbinhphuoc.gov.vn. Đây là nguồn thông tin chính thống về vụ án.

Chạy đua với thời gian

Ngày 10/7, các điều tra viên đã mở rộng phạm vi tìm kiếm dấu vết hung thủ. Không chỉ khám nghiệm trong ngôi biệt thư xảy ra vụ án mạng, các điều tra viên còn mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các khu vực xung quanh ngôi nhà. 

Khu vực con mương nơi gia đình nạn nhân đổ rác và xỉ than lò sấy gỗ được các điều tra viên lật tung để truy tìm dù là một dấu vết nhỏ nhất.

Thời gian càng để lâu thì việc truy tìm dấu vết hung thủ càng khó khăn, chính vì vậy tất cả các điều tra viên đều phải làm việc với tinh thần khẩn trương nhất có thể nhưng vẫn phải đảm bảo cẩn trọng, tỉ mỉ, không bỏ qua bất kỳ một chi tiết khả nghi nào dù là nhỏ nhất.

Chiều 9/7, nhiều điều tra viên từ các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an được tăng cường đến hiện trường, phạm vi tìm kiếm được mở rộng để nhanh chóng truy lùng tung tích hung thủ gây án.

Mọi ngóc ngách trong khuôn viên hơn 1.000m2 của gia đình ông Lê Văn Mỹ được công an kiểm tra tỉ mỉ, cẩn thận.

Trước đó, lãnh đạo Bộ Công an, đã chỉ đạo cơ quan công an các tỉnh, thành tăng cường rà soát những đối tượng khả nghi để phát hiện kịp thời hung thủ gây ra vụ thảm sát ở Bình Phước. 

Với sự hỗ trợ của các đơn vị từ Bộ Công an và VKSNDTC, nhiều phương án điều tra, khoanh vùng đối tượng được thực hiện gấp rút. 

Sau 3 ngày xảy ra vụ thảm án, căn nhà hiện trường vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an Bình Phước, cùng các điều tra viên có kinh nghiệm thuộc Bộ Công an đang cố gắng hết sức tìm ra nguyên nhân, không kể ngày đêm, cật lực chạy đua với thời gian, khẩn trương lần theo dấu vết để sớm truy bắt đưa hung thủ ra ánh sáng.

Cần bắt hung thủ trong thời gian sớm nhất

Trao đổi thông tin nhanh với Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã nhận định: Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Từ kết quả điều tra, thu thập những dấu vết liên quan, ban đầu cho thấy hung thủ có tổ chức, chuẩn bị rất kỹ càng, hành vi ra tay tàn độc.

Chỉ đạo nghiệp vụ đối với lực lượng điều tra, Đại tướng Trần Đại Quang lưu ý, ngoài việc tiếp tục bảo vệ hiện trường, thu thập những chứng cứ phục vụ công tác điều tra, thì nhiệm vụ cấp bách lúc này là cần tìm bắt hung thủ trong thời gian sớm nhất để răn đe và trấn an dư luận. 

Bộ trưởng cũng cho biết Bộ Công an sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng là các điều tra viên có kinh nghiệm từ Tổng cục Cảnh sát xuống phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước. 

Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu chính quyền địa phương và lực lượng công an tổ chức vận động nhân dân, ổn định tình hình, không hoang mang, tập trung sản xuất đồng thời nêu cao tin thần cảnh giác tố giác tội phạm. Phát hiện những người có biểu hiện nghi vấn để cung cấp cho cơ quan công an.

Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo công tác điều tra hiện trường vụ án

Kiểm tra lại hiện trường

Ngày 9/7, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) và ông Phạm Đức Thiệu, Phó vụ trưởng Vụ trật tự xã hội, Viện KSNDTC đã đến kiểm tra lại hiện trường vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Minh Hưng (Chơn Thành, Bình Phước) - Báo Bình Phước đưa tin.

Sau hai ngày xảy ra vụ án, căn nhà vẫn được lực lượng công an phong tỏa, canh phòng, bảo vệ nghiêm ngặt để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Suốt hai ngày hai đêm vừa qua, lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh với sự hỗ trợ của Cục Kỹ thuật hình sự, Bộ Công an đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi trên tinh thần khẩn trương, thận trọng, tỉ mỉ, chính xác, khách quan, toàn diện, để thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra phá án.

Công khai đường dây nóng

Có mặt từ ngay sau khi phát hiện vụ án và chỉ đạo trong suốt thời gian qua, Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan điều tra Công an tỉnh đề nghị người dân cả nước, đặc biệt là nhân dân trong tỉnh nếu có thông tin liên quan đến vụ án thì cung cấp trực tiếp cho lực lượng công an làm nhiệm vụ. 

Giám đốc Công an tỉnh cũng công khai số điện thoại của mình là: 0913.937.330 để tiếp nhận tin báo.

Chiều 8/7 Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người cướp tài sản khiến 6 người trong một gia đình thiệt mạng. Cùng ngày Ban Chuyên án cũng được Bộ Công an thành lập để nhanh chóng tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Báo chí không suy diễn gây rối thông tin

Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu các cơ quan báo chí cần thông tin chính xác theo thông tin chính thức từ cơ quan điều tra; tránh võ đoán, suy diễn gây rối thông tin, bất lợi cho công tác điều tra và hoang mang trong dư luận.

Liên quan đến việc đưa tin vụ án, ngày 9/7 Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nói trên Cổng TTĐT Bộ Thông tin Truyền thông: Đề nghị Bộ Công an thực hiện chức năng cử người phát ngôn theo đúng quy định của pháp luật. Thứ hai, đề nghị các cơ quan báo chí không cử quá nhiều phóng viên đến hiện trường gây ảnh hưởng đến cơ quan điều tra. Thứ ba, đề nghị các cơ quan báo chí không đăng tường thuật chi tiết mô tả tội ác và hành vi rùng rợn, khai thác những thông tin giật gân xung quanh vụ án.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: Báo chí không được lợi dụng vụ án, khai thác nỗi đau của gia đình nạn nhân, gây hoang mang dư luận xã hội. Ảnh Mic.gov.vn

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nêu rõ: Các phóng viên, các cơ quan báo chí có những thông tin, nguồn tin riêng có thể cung cấp cho cơ quan điều tra theo quy định pháp luật. 

Những nguồn tin, thông tin không chính xác các cơ quan báo chí tự điều tra để đăng tải thì các cơ quan báo chí, nhà báo phải chịu trách nhiệm. 

Báo chí không được lợi dụng vụ án, khai thác nỗi đau của gia đình nạn nhân, gây hoang mang dư luận xã hội. 

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ theo dõi chặt chẽ thông tin và xử lý nghiêm khắc đối với những cơ quan báo chí vi phạm trong vụ việc này. 

"Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra đối với gia đình anh Lê Văn Mỹ ở Bình Phước là một mất mát tổn thương to lớn đối với gia đình và xã hội. Chúng ta, các cơ quan báo chí cần phải thể hiện đạo đức và trách nhiệm cộng đồng của mình trước những mất mát quá lớn không gì có thể bù đắp này" - Thứ trưởng Nguyễn Minh Tuấn nói.

Đến 18h ngày 8/7, Báo CAND dẫn nguồn từ Cơ quan điều tra cho biết, những thông tin về  cuộc gọi điện thoại kêu cứu của các nạn nhân tới người nhà hoặc thông tin về bé Na (18 tháng tuổi, con út của vợ chồng ông Mỹ, bà Nga) ngủ tại nhà bà giúp việc là chưa được kiểm chứng... Mọi việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Khám nghiệm xong hiện trường

Chiều tối 7/7, Trung tướng Triệu Văn Đạt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cùng lực lượng tinh nhuệ của Bộ Công an đang tích cực phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ thảm sát gây xôn xao dư luận khiến 6 người trong một gia đình tử vong tại ấp 2, xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành).

Đến 21 giờ ngày 7/7, các điều tra viên Công an tỉnh Bình Phước và Bộ Công an mới khám nghiệm xong hiện trường vụ thảm sát. Thi thể các nạn nhân cũng được đưa về cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, sáng 7/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Cục kỹ thuật hình sự (C54) Bộ Công an đã đến hiện trường phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường, tử thi phục vụ điều tra truy xét hung thủ.

Theo Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước: Hung thủ ra tay quá tàn độc, cả gia đình đều bị trói và bị cắt cổ đến chết. Hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương khoanh vùng, truy bắt kẻ gây ra vụ trọng án này. Bước đầu chúng tôi xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản.

Liên quan đến vụ việc, Báo Bình Phước cho biết, khoảng 4 giờ ngày 7/7, người dân nghe tiếng kêu thất thanh từ nhà ông Lê Văn Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Anh, ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.

Đến nơi, người dân phát hiện ông Lê Văn Mỹ (SN 1967), bà Nguyễn Thị Ánh Nga (SN 1971, vợ ông Mỹ), con trai Lê Quốc Anh (SN 2000), con gái Lê Ánh Linh (SN 1993), 2 cháu con của dì là Dư Ngọc Tố Như (SN 1997) bị giết chết trong tư thế trói tay; cháu Dư Minh Vĩnh (SN 2001) bị cắt cổ chết ngay sát cổng sân nhà.

Hiện trường cho thấy có nhiều dấu hiệu chống cự của các nạn nhân. Dữ liệu từ camera an ninh tại nhà ông Mỹ cũng được cơ quan công an thu giữ để điều tra làm rõ. 

Hiện lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa khám nghiệm hiện trường và huy động lực lượng truy tìm hung thủ.

Theo người dân cho biết, gia đình ông Mỹ sống rất tốt, có nhiều đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội ở địa phương. Cháu Lê Ánh Linh đang học đại học và Lê Quốc Anh đang học THPT. 2 cháu con của dì là Dư Ngọc Tố và Dư Minh Vĩnh ở với gia đình ông Mỹ.

Báo cáo nhanh của huyện Chơn Thành

Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành Nguyễn Như Tuân vừa có Công văn hỏa tốc số 111/BC-UBND báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về vụ trọng án xảy ra tại tổ 3, ấp 2, xã Minh Hưng.

Báo cáo cho biết, khoảng 7 giờ sáng nay, 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (SN 1975) là người làm công cho gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1968) đến nhà ông Mỹ thì thấy cửa phía sau khóa. Bà Loan đi lên phía trước thì thấy cửa khép hờ. Đẩy cửa vào nhà thì bà Loan phát hiện nhiều vết máu và nhìn thấy 3 người là ông Mỹ, bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (SN 1973, vợ ông Mỹ) và cháu Lê Quốc Anh (SN 2000, con ông Mỹ) nằm chết ở nền nhà.

Bà Loan tiếp tục chạy lên lầu thì phát hiện cháu Lê Thị Ánh Linh (SN 1993, con ông Mỹ) và Dư Ngọc Tố Như (SN 1997, cháu ông Mỹ) chết tại phòng ngủ.

Bà Loan tri hô và trình báo công an địa phương. Khi lực lượng công an đến hiện trường phát hiện thêm cháu Dư Minh Vỹ (SN 2001, cháu ông Mỹ) nằm chết ở cổng nhà. Tất cả các nạn nhân đều bị giết chết bằng phương thức cắt cổ.

UBND huyện Chơn Thành đã chỉ đạo UBND xã Minh Hưng, cơ quan chức năng địa phương bảo vệ hiện trường và báo cáo cấp trên xử lý. Đồng thời triển khai cho các ngành chức năng của huyện, UBND xã Minh Hưng tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình bị nạn, sau khi đã hoàn tất công tác khám nghiệm.

Đến 14 giờ cùng ngày 7/7, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh vẫn tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi vụ trọng án.

Thiếu tá Đào Văn Thêm cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: CAND

Thông tin chính thức từ Công an

Chiều 7/7, TTXVN dẫn tin từ cơ quan chức năng của huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết: Cơ quan Công an đã triệu tập một đối tượng nghi vấn trong vụ án giết 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ vào rạng sáng 7/7. Đối tượng tình nghi này ngụ ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

15.40’ ngày 7/7, Công an tỉnh Bình Phước đã họp báo thông tin sơ bộ về vụ án sát hại 6 người tại xã Minh Hưng.

Thiếu tá Đào Văn Thêm, Phó phòng Tham mưu công an tỉnh Bình Phước cho biết: Sau khi khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh nhận định có dấu hiệu là một vụ án giết người cướp tài sản. Thời gian gây án được xác định khoảng từ 3 giờ 30 đến 4 giờ sáng ngày 7/7. 

Đến nay, chưa xác định được số tài sản bị cướp bởi gia đình nạn nhân đã bị sát hại gần hết. Tại ngôi nhà xảy ra vụ án, một cháu gái 18 tháng tuổi may mắn sống sót và được phát hiện khi đang nằm ngủ.

Thiếu tá Thêm cũng cung cấp thêm: Thời điểm xảy ra vụ án, do nhà nạn nhân đang sửa chữa nên các camera không hoạt động. Công an tỉnh đã khoanh vùng đối tượng, triệu tập những người liên quan để điều tra làm rõ.

Chiều cùng ngày, thi thể 6 nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện đa khoa huyện Chơn Thành để phục vụ công tác điều tra.

Khám nghiệm hiện trường. Ảnh: CAND